Video HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo:

“Chúng tôi rất vui với thành tích này. Chúng tôi đã giành được thắng lợi cuối cùng ngày hôm nay trước đội Đài Loan (Trung Quốc), như đã hứa với người hâm mộ. Chúng tôi không có từ nào để tả nổi niềm vui mừng này, phải nói những quả ghi bàn của chúng tôi rất tốt, rất đẹp và đúng lúc. Rất cảm ơn toàn thể tập thể đội, tôi chỉ biết nói như vậy”.

HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn sau khi giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

Đó là những chia sẻ của HLV Mai Đức Chung trong phòng họp báo sau trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) chiều ngày 6/2. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc hạ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup.

Tấm vé dự World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand được xem như kỳ tích với ĐT nữ Việt Nam. Bởi ngay trước khi vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 diễn ra tại Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung còn lo ngại ĐT nữ Việt Nam không đủ người để thi đấu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dù vậy, vượt qua rất nhiều khó khăn về dịch bệnh, về điều kiện thời tiết,… “các nữ chiến binh sao vàng” đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam với tấm vé dự World Cup lịch sử. HLV Mai Đức Chung nói tiếp về chiến tích giành vé dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam rằng: “Tôi cũng như toàn đội vỡ oà niềm vui.

Cả đội đã vất vả bao lâu nay rồi. Chúng tôi không thể kìm nổi những niềm vui này được. Tôi chạy ra ăn mừng cùng toàn đội. Thành quả này đến từ sự quan tâm của lãnh đạo đất nước, lãnh đão VFF và sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Chúng tôi đã tập luyện và tập trung cao độ. Nhưng rất tiếc là gần cuối giải ĐT nữ Việt Nam mới thể hiện được những gì mình chuẩn bị. Giá chúng tôi không bị Covid-19 làm ảnh hưởng tới thể lực sức khoẻ, có lẽ chúng tôi đã chơi tốt hơn. Dần dần chúng tôi mới hồi phục thể lực, trận cuối mới thể hiện tạm thời được”.

Trong khi đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời sau khi cùng cả đội giành vé dự World Cup. Đây là nỗ lực của toàn đội, mọi người không bỏ cuộc từ ngày đầu tiên đến phút cuối cùng.

Qua đây, tôi rất muốn cảm ơn đồng đội và người hâm mộ Việt Nam luôn đồng hành và cổ vũ cho bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi chưa từng được dự World Cup. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Đó là hạnh phúc của từng cầu thủ và của bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng người hâm mộ cùng cổ vũ cho tuyển nữ ở World Cup 2023”.

Video đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ với báo chí: