3 bàn thắng của ĐT Việt Nam vào lưới Trung Quốc (Bản quyền FPT)

Trong khi người dân Việt Nam đang trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán thì niềm vui đã nhân lên gấp bội dành cho chúng ta khi ĐT Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại SVĐ Mỹ Đình. 3 điểm giành được đến từ lối chơi hợp lý của HLV Park Hang Seo, đồng thời, đây là thời điểm mà các ngôi sao của chúng ta đã được cởi bỏ về mặt áp lực thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

ĐT Việt Nam là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á thắng 1 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup

ĐT Việt Nam đã sớm có 2 bàn thắng dẫn trước chỉ trong vỏn vẹn 16 phút đầu tiên do công của Hồ Tuấn Tài và Nguyễn Tiến Linh. Sau đó là sự xuất sắc của hàng phòng ngự trước sức ép từ Trung Quốc. Điều đó đã được thể hiện trong suốt phần còn lại của hiệp 1 cho tới hiệp đấu thứ 2. Thậm chí, bàn thắng thứ 3 đã tới với ĐT Việt Nam nhờ sự tỏa sáng cá nhân của Văn Đức khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút là khép lại.

Đáng tiếc, ở những phút bù giờ cuối cùng, chúng ta đã phải nhận bàn thua với pha dứt điểm không thể cản phá của Xu Xin. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm bớt sự hân hoan của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc.

Tỷ số 3-1 đã phản ánh đúng những gì chúng ta thể hiện trước đối thủ và có lẽ thất bại tại AFF Cup đã bị bỏ lại phía sau và giờ là thời điểm mà ĐT Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành 3 điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cho thấy họ xứng đáng là "anh cả" Đông Nam Á

Indonesia từng dự World Cup 1938, nhưng khi đó họ không phải đá vòng loại. Còn Thái Lan đã hai lần vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 và 2018, nhưng đều đứng bét bảng và không thắng trận nào. Thái Lan chơi 18 trận ở vòng loại cuối World Cup, hoà sáu và thua 12 trận. Ở lần gần nhất góp mặt ở vòng loại cuối World Cup, họ giành được hai điểm nhờ hai trận hoà.

Cột mốc này chắc chắn sẽ giúp vị thế của bóng đá Việt Nam được củng cố đáng kể dù chúng ta đã ít nhiều bị đặt dấu hỏi ở AFF Cup năm vừa qua. Giờ đây, danh xưng "anh cả" Đông Nam Á của ĐT Việt Nam lại được nhắc tới một cách đầy tự hào và xứng đáng nhất.