Video top 10 bàn thắng đẹp nhất của huyền thoại Wayne Rooney ở giải Ngoại hạng Anh:

Mới đây, cựu danh thủ MU và ĐT Anh Wayne Rooney đã tiết lộ về việc anh đã được đội bóng cũ Everton tiếp cận và đứng trước cơ hội lớn để trở lại Premier League làm HLV của đội bóng mà mình đã khởi nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi.

“Gã Shrek” cùng với Frank Lampard là 2 ứng cử viên hàng đầu được CLB chủ sân Goodison Park nhắm thay thế HLV Ronald Koeman vừa bị sa thải hồi đầu tháng 1 năm nay.

Wayne Rooney từng là một thần đồng của Everton trước khi sang MU và trở thành huyền thoại của "Quỷ đỏ"

Tuy nhiên, Rooney đã thẳng thừng từ chối cơ hội tái xuất Premier League dẫn dắt Everton đối đầu những đội bóng lớn như Man City, Liverpool, Chelsea hay cả đội bóng cũ MU vì muốn tiếp tục gắn bó với Derby County để giúp đội bóng trụ hạng ở giải hạng Nhất Anh (Championship).

Chia sẻ về điều này trên BBC Sport, cây săn bàn số 1 MU và ĐT Anh nói: “Họ (Everton) đã tiếp cận người đại diện của tôi và đề nghị tôi tham dự cuộc phỏng vấn cho công việc đó, nhưng tôi đã từ chối. Tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ làm HLV ở Premier League và tôi luôn sẵn sàng cho điều đó. Nếu tôi dẫn dắt Everton trong tương lai thì sẽ thật tuyệt”.

“Đó (từ chối làm HLV Everton lúc này) là một quyết định khó khăn nhưng tôi vẫn đang có công việc của mình ở Derby. Đó là điều rất quan trọng với tôi. Điều ấy có nghĩa là tôi đang rất sẵn sàng cùng đội bóng của mình đối đầu Birmingham vào Chủ nhật này (30/1, vòng 29 Championship)”, huyền thoại 36 tuổi nói.

Everton, đội bóng mà Rooney đã gắn bó trong 2 giai đoạn 2002-2004 và 2017/18 vẫn đang loay hoay tìm kiếm HLV mới sau khi sa thải Rafael Benitez, người chỉ trụ lại được CLB này vỏn vẹn 6 tháng.

Cuối tuần trước, trong thất bại 0-1 trước Aston Villa ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh, người dẫn dắt Everton trong vai trò HLV tạm quyền là cựu tiền đạo của họ, Duncan Ferguson.

Trong khi đó, Wayne Rooney vẫn đang gắn bó với Derby County khi được bổ nhiệm làm HLV của “Bầy cừu” vào tháng 1 năm 2020. “Wazza” đã giúp đội chủ sân Pride Park trụ lại Championship ở vòng đấu cuối cùng của mùa trước.

Nhưng mùa này, Derby County đã bị ban tổ chức giải hạng Nhất Anh trừ đến 21 điểm vì những sai phạm tài chính của ban lãnh đạo CLB này và khiến họ đang có nguy cơ xuống hạng khi hiện đang xếp áp chót với vỏn vẹn 14 điểm sau 23 trận đã đấu, cách nhóm an toàn đến 8 điểm.

"Gã Shrek" quyết tâm cùng Derby County chiến đấu đến cùng trong cuộc chiến trụ hạng ở Championship

Dù Derby County đang nợ ngập đầu. Tuy nhiên, HLV Rooney vừa được ban lãnh đạo của đội bóng này trấn an rằng anh sẽ không phải bán các trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để giúp CLB giảm bớt gánh nặng tài chính dù đội trưởng Tom Lawrence đang được Bournemouth để ý.

Dẫu sau, việc Rooney quyết định không về giải Ngoại hạng Anh dẫn dắt Everton lúc này để tiếp tục cùng Derby County quyết tâm trụ lại giải hạng Nhất vẫn giúp huyền thoại này nhận được nhiều lời tán dương của người hâm mộ.