Đội tuyển Việt Nam đã trải qua các trận đấu năm 2021 và những ngày đầu năm 2022 thuộc diện đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Hãy cùng theo dõi loạt bài mới của chúng tôi từ ngày 4/2/2022, với những câu chuyện chưa từng kể của người trong cuộc về hậu trường của đội tuyển Việt Nam ở những thời điểm “cực nóng”.

Trận thắng lịch sử của ĐT Việt Nam trước Trung Quốc

Ngay sau khi ĐT Việt Nam không bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2021, HLV Park Hang Seo đã làm một cuộc “cách mạng” nhân sự ở đội tuyển. Đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc bất ngờ thay đổi toàn bộ ban cán sự ĐT Việt Nam. Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy không còn làm đội trưởng và đội phó của ĐT Việt Nam ở các giải đấu trong năm 2022.

Quế Ngọc Hải không còn làm đội trưởng ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh không được gọi tập trung lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022. Thay vào đó, ông Park gọi lên tuyển những gương mặt mới như Tô Văn Vũ, Nguyễn Hữu Tuấn,…

Về tấm băng thủ quân ĐT Việt Nam, theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người theo sát hành trình của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2021 tiết lộ lý do chính khiến Hải “Quế”, Xuân Trường và Đức Huy không còn nằm trong ban cán sự rằng: “Việc chỉ định cầu thủ làm đội trưởng của ông Park, ông ấy suy nghĩ gì không thể biết được.

Ông ấy rất kín, không ai biết ông ấy nghĩ gì. Tình huống Quế Ngọc Hải đá bóng vào Supachok ở trận bán kết AFF Cup, bị nhiều người phê phán. Nhưng tôi nghĩ đó không hẳn là nguyên nhân khiến Quế Ngọc Hải bị tước băng đội trưởng. Bởi tình huống ấy, trọng tài vẫn chưa cắt còi. Nếu trọng tài thổi còi mà vẫn đá, Quế Ngọc Hải có thể bị phạt thẻ, thậm chí thẻ đỏ.

Khi nhìn vào tình huống ấy, chúng ta thấy phi thể thao. Nhưng là cầu thủ, trọng tài chưa thổi còi họ vẫn đá, miễn là đừng quá phản cảm. Trên sân mọi tình huống diễn ra rất nhanh, trước đó Supachok chơi xấu với Quang Hải nên không biết Quế Ngọc Hải có bị nóng quá vì đồng đội hay không.

Ban cán sự cũ của ĐT Việt Nam đã làm tốt vai trò của họ trong suốt những năm vừa qua rồi. Có lẽ ông Park muốn thay đổi bầu không khí đội tuyển. Quế Ngọc Hải dù sao vẫn là một trong những trụ cột khó có thể thay thế của đội tuyển”.

Trong khi với trường hợp của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ thuộc biên chế HAGL không dính chấn thương nào, nhưng tiền vệ gốc Thái Bình vẫn không góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu với Australia và Trung Quốc thuộc vòng loại World Cup 2022.

“Tôi nghĩ Tuấn Anh không có vấn đề gì chấn thương. Cậu ấy vẫn theo đầy đủ các buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Chẳng qua thể hình cậu ấy khá mỏng, khó tích luỹ thể lực.

Đá ở cuờng độ cao cậu ấy khó theo được. Có lẽ, Tuấn Anh cần thời gian nghỉ ngơi”, ông Lê Huy Khoa chia sẻ về sự vắng mặt “bí ẩn” của Tuấn Anh trong lần tập trung gần nhất của ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Tuấn Anh bất ngờ không góp mặt trong đợt tập trung gần nhất của ĐT Việt Nam, dù cầu thủ của HAGL không dính chấn thương.

Bỏ lại những thành tích không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2021, thầy trò HLV Park Hang Seo đang hướng đến những điều tích cực trong năm 2022 với rất nhiều những thay đổi cả về con người lẫn lối chơi. Họ đã thể hiện được điều đó trong các cuộc đối đầu với Australia (sân khách), đá với Trung Quốc (sân nhà), đặc biệt trận thắng Trung Quốc 3-1 đầy ấn tượng. 

Là người thân cận với HLV Park Hang Seo trong rất nhiều các giải đấu của bóng đá Việt Nam kể từ năm 2018, ông Lê Huy Khoa cảm nhận rõ hơn ai hết những sự thay đổi ấy. Ông Lê Huy Khoa đồng tình với giới chuyên môn rằng sự thay đổi ở ĐT Việt Nam lúc này là cần thiết, cho những toan tính đường dài, cho những mục tiêu trọng điểm trong năm 2022.

“Các sự bổ sung ở ĐT Việt Nam như Hữu Tuấn, Văn Vũ,… thực ra họ không phải những cầu thủ xa lạ. Họ từng lên tuyển nhưng vì chấn thương nên lỡ hẹn một số giải đấu. Tôi nghĩ ông Park chắc cũng muốn bổ sung một số cầu thủ để lấp vào những vị trí chấn thương. Thêm nữa, ông Park hẳn có tính toán riêng để hoàn thiện hơn những điểm ĐT Việt Nam còn thiếu.

Còn về chiến thuật, tôi chỉ là người phiên dịch, truyền đạt lại ý đồ của ông Park. Ông Park suy nghĩ gì, ông ấy nói ra tôi mới biết. Thực sự, hàng ngày rất nhiều dữ liệu như thế khó có ai nhớ được. Tất nhiên, ông Park cũng muốn đổi mới cần thiết ở đội tuyển, tạo sự cạnh tranh ở các vị trí. Ngoài ra, ông ấy có thể còn tính đường dài, cho tương lai của đội tuyển U23 Việt Nam.

Quan trọng là sơ đồ hình sin của chúng ta sắp tới sẽ như nào, đi lên hay đi xuống. Không vì 1 trận thua hay thất bại ở một giải đấu mà quá buồn. Bóng đá như cuộc sống, có lúc vui có lúc buồn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thật tuyệt vời. Không có đất nước nào mà người dân có tình yêu mãnh liệt như vậy. Bởi vậy, nếu chúng ta không thành công, chúng tôi vẫn nợ người hâm mộ.

Không thể buồn vì thua ở một giải đấu mà nản chí, không phấn đấu. Các giải đấu trong nước cần nâng cao chất lượng, cầu thủ giỏi nên ra nước ngoài thi đấu. Có một cầu thủ nói với tôi rằng, ngày trước bạn ấy thi đấu ở nước ngoài, khi về trong nước khoảng 3 tháng trời có bóng, gần như không cầu thủ nào trong nước có thể lấy được bóng trong chân bạn ấy. Nhưng đến tháng thứ 4 trở đi, mọi thứ lại trở lại như xưa.

Nhật Bản có nhiều cầu thủ chơi trong nước lương cao hơn khi họ ra nước ngoài. Nhưng đi ra nước ngoài ở môi trường tốt hơn, họ lại học được nhiều thứ hơn. Tôi không nghĩ việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài không được thi đấu là một thất bại.

Thế hệ cầu thủ của mình mà được đi ra nước ngoài 5-7 năm, sau đó về tôi nghĩ họ sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Sau những thất bại, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại bản thân mình. Tại sao chúng ta bị trọng tài ép, tại sao chúng ta không may mắn, nguyên nhân ở đâu,…”, ông Lê Huy Khoa nói thêm.

Những sự thay đổi trong thời gian qua không chỉ đơn giản để làm mới đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn có thể toan tính kế hoạch lâu dài cùng với bóng đá Việt Nam, bởi hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF chỉ có thời hạn đến tháng 1 năm 2023. Hãy cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tìm hiểu về dự định của ông Park Hang Seo trong trường hợp chiến lược gia người Hàn Quốc không còn dẫn dắt các ĐTQG trong kỳ tới.

Mời các bạn đón đọc bài tiếp theo vào 10h sáng thứ Ba 8/2, câu chuyện về tương lai của thầy Park và định hướng ĐT Việt Nam năm 2022 sẽ như thế nào.