Màn trình diễn của Ronaldo ở trận gặp West Ham

Rạng sáng 5/2 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo cùng MU vừa hứng chịu thất bại sốc trước Middlesbrough tại  vòng 4 FA Cup sau loạt luân lưu cân não. Bản thân CR7 sút hỏng một quả phạt đền ở phút 21 và đáng buồn hơn, trận đấu này diễn ra đúng vào sinh nhật tuổi 37 của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Nửa cuối năm 2021 diễn ra theo kịch bản khó ngờ với Ronaldo. Màn tái ngộ “kinh thiên động địa” với MU cho thấy CR7 chưa hề muốn chậm lại hay nghỉ ngơi dù anh đã 36 tuổi. Người đàn ông không tuổi ưa thử thách này có vẻ như sẵn sàng bắt đầu lại hành trình sự nghiệp của anh, khởi nguồn ở MU.

Ronaldo đón tuổi 37 bằng thất bại cay đắng cùng MU ở FA Cup

Đối diện với thách thức để trưởng thành, cũng như đối diện với chỉ trích để nâng tầm bản thân, đó là giá trị mà Ronaldo luôn theo đuổi từ trước đến nay. Anh đã thể hiện điều này một cách dõng dạc ở “nhiệm kỳ 2” với đội chủ sân Old Trafford qua những bàn thắng, những pha ăn mừng, sự tức giận, nụ cười. MU đã khác nhiều so với thời kỳ anh được đích thân HLV Sir Alex Ferguson và những đồng đội đàn anh rèn giũa, nhưng Ronaldo thì vẫn vậy.

Quyết tâm sắt đá và thái độ không thỏa hiệp với sự hời hợt giúp Ronaldo mau chóng thiết lập vị thế của mình ở MU, nhưng nó cũng tạo ra những rào cản giữa anh và nhóm cầu thủ trẻ đang lên của đội. Bây giờ, vai trò của anh không chỉ là người săn bàn, mà còn là người thầy về mặt chuyên môn cho lứa đàn em. Để làm thầy, Ronaldo sẽ phải trải qua một quá trình “lột xác” đau đớn để có được kỹ năng sư phạm.

Đó sẽ là thách thức ở tuổi 37 của siêu sao Bồ Đào Nha. Hoặc anh sẽ chạy trốn khỏi nhiệm vụ, hoặc vẫn ở lại, chung tay cùng các cựu binh khác tạo nên một lứa trẻ sáng giá cho đội bóng. Với Ronaldo, những danh hiệu, cột mốc và kỷ lục là thứ mà anh không ngừng kiếm tìm trong sự nghiệp, nhưng di sản lớn hơn nhiều mà anh có thể để lại, chính là việc truyền đạt những phẩm chất.

Ronaldo chắc chắn vẫn sẽ là đầu tàu của MU, nhưng anh sẽ phải học cách thích nghi nhiều hơn khi đội bóng có HLV mới, người có thể đem đến một triết lý bóng đá rất khác. Giai đoạn “quá độ” của MU vẫn chưa đi qua và sự hiện diện của Ronaldo có thể tạo ra 2 thái cực: hoặc là “gánh nặng”, hoặc là người hùng.

Thách thức rất lớn cho Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha trong năm 2022

CR7 đã có nhiều lần chứng minh anh đủ phẩm chất để trở thành người hùng của đội, với những bàn thắng muộn giúp đội nhà giành điểm trong gang tấc. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ tư tưởng tất cả phải phục vụ mình, hay lấn át vai trò của HLV, siêu sao Bồ Đào Nha sẽ sớm hủy hoại những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp.

Câu chuyện này cũng đúng với ĐT Bồ Đào Nha. Ronaldo đứng trước nguy cơ không thể tham dự VCK World Cup có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp khi phải đá play-off với ĐT Italia. Tất nhiên người Bồ Đào Nha không thể quên 115 bàn thắng mà Ronaldo đã ghi được, nhưng anh phải chứng minh được rằng sự hiện diện của mình còn hữu dụng, vì lợi ích tập thể và hướng đến tương lai.

MU hiện đã chia tay League Cup, FA Cup, không còn cơ hội đua tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh và chỉ còn hy vọng vào Champions League, giải đấu mà họ góp mặt ở vòng 1/8.

Sẽ là cột mốc 37 tuổi vô cùng đáng nhớ nếu Ronaldo có thể giúp MU tìm lại vinh quang ở đấu trường này nhờ “cái duyên” đặc biệt của anh, sau đó cùng ĐT Bồ Đào Nha chinh phục World Cup 2022. Dẫu vậy, những viễn cảnh đẹp đẽ đó sẽ phải bắt đầu bằng những thay đổi và nhận thức nhỏ nhất.