ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Hàn Quốc ở lượt đấu đầu tiên bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. HLV Mai Đức Chung gặp cực nhiều khó khăn khi ĐT Việt Nam đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 và chỉ có đúng 14 cầu thủ (không tính thủ môn) đủ sức để tham dự trận đấu này.

Đội hình ra sân của ĐT nữ Việt Nam

Bởi vậy, không ngạc nhiên ĐT Việt Nam lép vế trước đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, lưới của thủ môn Kim Thanh đã rung lên nhưng rất may là cầu thủ của đối phương việt vị. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau Ji So Yun đã có ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Hàn Quốc. 

3 phút sau, Phương Thảo có pha phản lưới nhà đáng tiếc khi cố ngăn chặn tình huống Lee Geum Min đánh đầu cận thành. Có được 2 bàn thắng sớm, ĐT Hàn Quốc giảm sức ép dù vẫn cầm bóng nhiều. Bởi vậy ĐT Việt Nam đã có một số tình huống tấn công trong hiệp một. Đáng tiếc là bàn gỡ chưa tới với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sang đến hiệp hai, ĐT Hàn Quốc vẫn giữ được thế trận áp đảo. Họ sớm có những cơ hội rất rõ ràng nhưng thủ thành Kim Thanh liên tục có những pha cứu thua xuất sắc. Dần dà ĐT Việt Nam bắt đầu tổ chức tấn công nhưng dễ dàng bị đối phương bẻ gãy.

Càng về cuối trận, các cầu thủ Việt Nam càng đuối sức. Xà ngang và cột dọc đã sắm vai người hùng cho ĐT Việt Nam, tuy nhiên ĐT Hàn Quốc vẫn có thêm bàn thắng. Phút 79, Chương Thị Kiều bị xác định phạm lỗi trong vòng cấm và Ji So Yun hoàn thành cú đúp trên chấm 11m. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thua 0-3 trong ngày ra quân nhưng vẫn rất đáng khen cho những nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Tỉ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 0-3 Hàn Quốc (H1: 0-2)

Ghi bàn: Ji So Yun 4', 81' (phạt đền), Phương Thảo (phản lưới) 7'

Đội hình xuất phát

Hàn Quốc: Kim Jung Mi, Choo Hyo Joo, Lim Seon Joo, Yeo Min Ji, Ji So Yun, Choe Yu Ri, Lee Geum Min, Jang Sel Gi, Lee Young Ju, Son Hwa Yeon 

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Mỹ Anh, Tuyết Dung, Phương Thảo, Thùy Trang, Thanh Nhã, Huyền Như, Hải Yến.