Bàn thắng gần nhất của Fernandes cho MU (nguồn K+)

Từ “con cưng” thành “con ghẻ”

Dưới thời Solskjaer, Fernandes là cầu thủ không thể thay thế của MU cho vị trí tiền vệ tấn công. Hệ thống 4-2-3-1 của MU khi đó về cơ bản được vận hành để phục vụ Fernandes. Sở trường của Fernandes là cầu nối giữa tuyến giữa hàng hàng công, thường xuyên góp mặt ở khu vực 1/3 cuối sân để tung ra những đường chuyền “sắc như dao cạo”, hoặc sút xa.

Fernandes thực sự bị đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Wolves

Khi Fernandes về MU vào tháng 1/2020, anh lập tức “lột xác” đội bóng bằng một lối chơi biến ảo, khỏa lấp vai trò số 10 mà “Quỷ đỏ” đang thiếu khi đó. Tính riêng năm 2021, Fernandes ghi 19 bàn và có 18 pha kiến tạo. Anh là tiền vệ đặt dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong năm 2021.

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu đi xuống với Fernandes trong mùa 2021/22. Anh ra sân 12 trận, ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo trước khi Solskjaer rời MU. Sự có mặt của Cristiano Ronaldo khiến Fernandes phải di chuyển rộng hơn để bù đắp pressing. Sự cạn kiệt về mặt thể lực là điều thấy rõ, nhất là khi anh đã phải cày ải quá nhiều ở mùa 2020/21.

Dưới thời Rangnick, Fernandes gần như không còn đất dụng võ. Anh chuyền ít hơn, số pha dứt điểm giảm mạnh do có quá ít cơ hội tiếp cận khu vực trong và gần vòng cấm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không ghi bàn và kiến tạo trong 4 trận ra sân dưới thời Rangnick.

Ở trận MU hòa Newcastle ở vòng 19, Fernandes mất bóng nhiều nhất đội hình MU (26 lần). Đến trận Wolves, HLV Rangnick mạnh dạn đẩy Fernandes lên ghế dự bị. Fernandes đã dự bị nhiều trận kể từ khi cập bến MU. Nhưng trận Wolves là lần duy nhất tuyển thủ Bồ Đào Nha thật sự bị đẩy lên ghế dự bị. Điều đó phơi bày tất cả vấn đề của Fernandes: anh đang bị đặt vào một vị trí sai, và một hệ thống sai.

Thích nghi hoặc ra đi

Trong hệ thống 4-2-2-2, HLV Rangnick yêu cầu Fernandes và Jadon Sancho hoạt động cùng lúc trong 2 vai trò tiền vệ tấn công và chạy cánh. Tùy thời điểm, sơ đồ 4-2-2-2 chuyển thành 4-4-2, và khi đó Fernandes chơi như cầu thủ chạy cánh thuần túy.

Sự góp mặt của Ronaldo khiến Fernandes mất khu vực hoạt động ưa thích?

Điều này có nghĩa là vai trò trung tâm của Fernandes đã không còn như trước. Anh phải san sẻ nó cho Sancho, và với một MU chưa thể kiểm soát tốt tuyến giữa, anh luôn phạt dạt ra biên để có thêm những phương án phối hợp. Fernandes từng được bố trí đá lệch trái ở Sporting Lisbon, nhưng câu chuyện khi đó là anh vẫn đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của đội bóng Bồ Đào Nha.

Bình luận viên Jamie Redknapp từng cho rằng Rangnick đã “bịa” ra đội hình 4-2-2-2 cho MU mà không cần đếm xỉa đến điểm mạnh của từng cầu thủ trong đội. MU hiện tại vẫn đang là cái gốc của Solskjaer và mọi thứ vẫn đang hiện diện để phục vụ sơ đồ 4-2-3-1. Vai trò của 2 cầu thủ hộ công trong sơ đồ của Rangnick là rất đặc thù và ở MU thực sự chưa thấy ai có thể đảm nhận tốt.

Bây giờ, để cải thiện tình hình, hoặc Rangnick hoặc Fernandes phải thay đổi. Thật khó để kỳ vọng điều này ở một chiến lược gia đã định hình phong cách như Rangnick. Vấn đề bây giờ chỉ còn là Fernandes. Với một loạt những ngôi sao trẻ sắp được MU đôn lên đội một, nếu Fernandes không thích nghi kịp với thời thế, anh hoàn toàn có thể mất chỗ ở Old Trafford.