Màn thoát ý và bỏ trận đấu của Antonio Brown:

Giải bóng bầu dục Mỹ NFL đã từng để lại nhiều sự cố kỳ quặc từ những cầu thủ trái khoáy về tính cách, nhưng mới đây không có sự kiện nào kỳ quặc hơn tình huống Antonio Brown rời sân. Ngôi sao của đội Tampa Bay Buccaneers đã tự ý bỏ trận đấu, và bỏ luôn đội bóng của mình, ngay giữa sân vận động.

Antonio Brown cởi áo ném về phía khán đài và bỏ dở trận đấu của CLB Tampa Bay Buccaneers

Brown vốn đã là một nhân vật đầy tranh cãi với truyền thông nước Mỹ, trước đây nhiều lần gây chuyện và bị phạt bởi tòa án vì những sự cố như tấn công một xe tải đang di chuyển. Brown sau mỗi lần gây sự đều bị yêu cầu đến một lớp học kiểm soát hành vi, nhưng cầu thủ này vẫn chứng nào tật nấy.

Trong trận đấu mới đây nhất, CLB Buccaneers đến làm khách trên sân của New York Jets và ở hiệp 3 trận đấu Jets đã dẫn với tỷ số 24-10. Có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh, Brown đã cởi hết bộ đồ thi đấu, ném áo lên khán đài và cởi trần rời khỏi sân không thèm thi đấu tiếp. Cảnh sát sau đó đưa Brown ra khỏi SVĐ và đáp chuyến bay riêng về nhà, không đi cùng đồng đội.

Được biết Brown có vẻ đã nổi giận sau khi HLV Bruce Arians quyết định đẩy cầu thủ này lên ghế dự bị, rằng Brown đang sắp được thưởng 1 triệu USD căn cứ theo các điều kiện thi đấu ghi trong hợp đồng và nếu thi đấu tiếp có thể sẽ đạt đủ điều kiện. Tuy nhiên thông tin này đã bị một số nguồn tin khác bác bỏ, thay vào đó chính Brown từ chối không vào sân thi đấu sau khi bị tạm cho lên ghế dự bị ngồi nghỉ.

Hành động của Brown chẳng ảnh hưởng gì với Buccaneers bởi không lâu sau khi Brown tự ý bỏ khỏi SVĐ, Buccaneers đã bắt đầu màn ngược dòng và giành chiến thắng kịch tính 27-24. Ngôi sao số 1 của Buccaneers, tiền vệ huyền thoại Tom Brady, sau trận đã lên tiếng đề nghị dư luận bình tĩnh và có sự thấu hiểu dành cho Brown.

Trước đó CLB Buccaneers đã không hài lòng khi Brown bị NFL treo giò 3 trận vì làm giả thẻ xác nhận tiêm vaccine của mình. Với sự việc mới đây, HLV Arians đã nói thẳng sau trận đấu rằng Brown không còn là cầu thủ của đội bóng do nhà Glazer - chủ của Manchester Unied -  sở hữu, bất kể hợp đồng vẫn còn hiệu lực.