Video những bàn thắng trong trận MU hạ gục Burnley ở vòng 20 giải Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

Vị trí nào cho Bruno Fernandes khi trở lại?

Vào 0h30 ngày 4/1, MU sẽ chạm trán Wolverhampton ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Trận đấu này cũng đánh dấu màn tái xuất của Bruno Fernandes sau án treo giò. Về lý thuyết, ngôi sao người Bồ Đào Nha là sự bổ sung lí tưởng cho hàng công MU khi phải chạm trán đối thủ khó chịu như Wolves, tuy nhiên thực tế không phản ánh điều đó. 

Fernandes không phù hợp với triết lí của HLV Rangnick?

Nửa đầu mùa giải 2021/22 đánh dấu bước chững lại về phong độ của Fernandes. Anh chỉ đóng góp 5 bàn (bao gồm cú hat-trick vào lưới Leeds United ở vòng 1 Ngoại hạng Anh), 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đáng nói hơn, thành tích của Fernandes trong 3 trận dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí không trận nào anh được trang Whoscored chấm quá 6.8 điểm.

Dễ dàng nhận thấy, sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2 mà HLV Rangnick đang xây dựng không phù hợp với mẫu "nhạc trưởng" như Fernandes. Thay vì có không gian, thời gian sáng tạo, cầu thủ 27 tuổi tỏ rõ sự bối rối vì phải di chuyển, pressing liên tục như cái máy.

Hệ quả tất yếu, 2 cuộc chạm trán giữa MU với Norwich (thắng 1-0), Newcastle (hòa 1-1) là những trận đấu tệ nhất của Fernandes trong màu áo "Quỷ đỏ". Càng trớ trêu hơn, ở trận gặp Burnley thuộc vòng 20, MU giành chiến thắng 3-1 khi Fernandes vắng mặt, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên ghi được 3 bàn/trận dưới thời Rangnick.  

Thông thường, nhà cầm quân 63 tuổi sẽ áp dụng công thức "Fernandes + 1" cho hai vị trí đá sau cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-2-2-2, cái tên còn lại là người có thiên hướng chạy cánh, thích đột phá như Jadon Sancho, Mason Greenwood hay Marcus Rashford. Đến trận thắng Burnley, ông xếp cả Sancho, Greenwood đá chính và đạt hiệu quả không ngờ. 

"Phát kiến" mới mà cũ của Rangnick

Không ít người bất ngờ khi 2 trong số những cái tên nổi bật nhất MU dưới thời HLV Rangnick là Fred và Scott McTominay. Trên thực tế, câu chuyện về Fred - McTominay từng được đem ra mổ xẻ từ thời Ole Gunnar Solskjaer còn nắm quyền.

HLV Rangnick còn nhiều dự định với McTominay - Fred

Bộ đôi này vốn không phải tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, hạn chế ở khả năng chọn ví trí phòng ngự. Solskjaer cũng nhìn ra hạn chế đó và luôn xếp họ đá cặp, đồng nghĩa "hy sinh" một suất phía trên để đảm bảo mặt trận phòng ngự.

Trong khi đó, Rangnick lại tạo điều kiện để Fred - McTominay tham gia nhiều hơn vào khâu tấn công. Đặc biệt ở trận thắng Burnley 3-1, ông xếp Matic, tiền vệ đánh chặn đích thực đá cặp McTominay và cất Fred lên ghế dự bị. 

Kết quả, bộ đôi ngôi sao ghi đậm dấu ấn trong những trận đấu hay nhất dưới thời Rangnick. Siêu phẩm của Fred vào lưới Crystal Palace (MU thắng 1-0) hay McTominay vào lưới Burnley càng khẳng định chắc nịch, họ có thể hữu dụng nếu được đặt đúng vị trí. 

Thời gian qua, giới truyền thông tiết lộ MU đang nhắm một tiền vệ trụ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông như Declan Rice (West Ham) hay học trò cũ của Rangnick ở RB Leipzig, Amadou Haidara. Nếu nhà cầm quân 63 tuổi có được những miếng ghép ưng ý, tương lai của Fernandes ở sân Old Trafford càng trở nên mờ mịt.