4 bàn thắng của trận đấu Chelsea - Liverpool (bản quyền K+)

Ngoại hạng Anh 2021/22 tiếp tục có những diễn biến kịch tính trong ngày thi đấu Chủ nhật 2/1 và những ngày đầu năm mới đã không làm các fan thất vọng. Kịch tính xảy ra ở các trận đấu ngày thứ Bảy và sang hôm sau các fan đều được chứng kiến không dưới 3 bàn thắng ở mỗi trận đấu họ theo dõi.

Chelsea - Liverpool mãn nhãn với 4 bàn thắng chỉ trong hiệp 1

Trận đại chiến Chelsea – Liverpool dĩ nhiên được quan tâm nhất khi đây là cuộc so tài của hai đội đứng sát nhau trên BXH và đầu mùa đã cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch. Và người hâm mộ đã không phải thất vọng về chất lượng, khi 4 bàn thắng đã được ghi chỉ trong hiệp 1 mà đáng chú ý nhất là siêu phẩm có lẽ sẽ lọt top những bàn thắng đẹp nhất mùa của Mateo Kovacic.

Tuy nhiên tỷ số hòa 2-2 chẳng giúp ai trong trận đấu này và chỉ lợi đúng một kẻ: Man City. Như vậy là sau 6 vòng gần nhất Man City là đội duy nhất toàn thắng, nhưng bên cạnh đó Chelsea cũng đã hòa tới 4 trận còn Liverpool đang có chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng. Man City giờ đã nới rộng cách biệt với Chelsea ở vị trí nhì bảng thành 10 điểm, trong khi Liverpool kém Chelsea 1 điểm ở vị trí thứ 3 nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Chelsea giờ chỉ còn cách duy nhất để hy vọng níu kéo cuộc đua vô địch, đó là đánh bại Man City ở vòng 22 vào ngày 15/1 tới. Tuy nhiên lịch thi đấu của “The Blues” khá gian nan khi sau Man City sẽ là Tottenham và Crystal Palace, Man City sau khi gặp Chelsea chỉ phải đấu Southampton & Brentford, còn Liverpool sẽ gặp Brentford, Crystal Palace trước khi có cơ hội phục thù trận thua Leicester City.

Man City giờ đã có cách biệt 10 điềm với Chelsea và nguy cơ lại độc mã về đích như mùa trước

Với các trận đấu còn lại, Brighton đang có sự hồi sinh sau thời gian khoảng 3 tháng không thắng nổi trận nào, đánh bại Everton 3-2 giúp họ vươn lên thứ 8 với 27 điểm dù Wolverhampton xếp sau (kém 2 điểm) đá ít hơn 1 trận. Trận thua của Everton khiến họ giờ bằng điểm đội xếp thứ 16 Leeds và chỉ hơn về hiệu số, sau khi Leeds thắng Burnley 3-1 và tiếp tục khiến CLB của Sean Dyche chưa thoát được ra khỏi khu xuống hạng.

Brentford trong khi đó đã thắng Aston Villa 2-1 để vượt lên chính đối thủ và chiếm vị trí thứ 12. Như vậy là Villa đã thua 2 vòng liên tiếp kể từ khi HLV Steven Gerrard phải đi cách ly, mặc dù họ vẫn còn đứng trên khu “đèn đỏ” khá xa tới 11 điểm.

Một điều đáng chú ý nữa là sau vòng đấu này các tuyển thủ châu Phi sẽ bắt đầu tập trung cho ĐTQG để đá giải Vô địch châu Phi. Premier League sẽ là một trong những giải VĐQG có nhiều cầu thủ lên tập trung nhất, trong đó Liverpool sẽ là đội mất nhiều cầu thủ nhất trong nhóm top 4.