Pha lập công của Ronaldo vào lưới Burnley (Bản quyền K+)

Bi kịch Ronaldo: Ghi bàn sòn sòn vẫn... trắng tay

Cristiano Ronaldo vừa tạm biệt năm 2021 bằng 1 bàn, 1 kiến tạo giúp MU đánh bại Burnley 3-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Khép lại năm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu tổng cộng 47 bàn, 7 kiến tạo sau 65 trận ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB.

Ronaldo không giành bất kì danh hiệu tập thể lẫn cá nhân cao quý nào dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn "khủng"

Thành tích này giúp Ronaldo trở thành Vua phá lưới Juventus (20 bàn), ĐT Bồ Đào Nha (13 bàn) trong năm 2021, MU giai đoạn lượt đi mùa 2021/22 (14 bàn). Đáng nói hơn, chưa cầu thủ Juventus nào vượt qua thành tích ghi bàn của CR7 dù anh đã rời Serie A từ tháng 8.

Những danh hiệu liên quan đến thành tích ghi bàn cũng được Ronaldo thâu tóm gần như trọn vẹn, có thể kể đến "Vua phá lưới Serie A", "Tiền đạo hay nhất Serie A", "Vua phá lưới EURO".

"Nhả đạn" đều đặn là vậy, nhưng Ronaldo vẫn thất bại trong cuộc đua tới các danh hiệu cá nhân lẫn tập thể cao quý. Juventus đánh mất ngôi vương Serie A, chờ tới vòng đấu cuối mới giành vé dự Champions League (Siêu cúp Italia, danh hiệu duy nhất mà "Bà đầm già" giành được hồi tháng 1 thực tế tính cho mùa giải 2020/21).

ĐT Bồ Đào Nha dừng chân ngay vòng 1/8 EURO, tuột vé chính thức dự World Cup 2022 và phải tham dự vòng play-off đầy rủi ro (chung nhánh với Italia). Gia nhập MU ở kỳ chuyển nhượng hè với nhiều kỳ vọng, dù vậy Ronaldo đang cùng "Quỷ đỏ" ngụp lặn ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh.

Càng buồn hơn, siêu sao 36 tuổi còn làm nền cho Messi ở giải thưởng Quả bóng vàng, Donnarumma ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất EURO và Mbappe ở giải... Quả bóng vàng Dubai. 

Ôm hận vì những ông thầy kém tài

Điểm chung giữa Bồ Đào Nha, Juventus MU là sở hữu đội hình vô cùng chất lượng, dù vậy phong độ xuất sắc của CR7 không thể khỏa lấp sự yếu kém ở vị trí HLV trưởng.

Sau chức vô địch EURO 2016, Bồ Đào Nha sản sinh ra thế hệ ngôi sao tấn công triển vọng như Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Joao Felix,... Chỉ tiếc rằng HLV Fernando Santos vẫn duy trì triết lí bóng đá phòng ngự - phản công cũ kỹ, bảo thủ.

Sắp bước sang tuổi 37, Ronaldo vẫn phải "gồng gánh" những tập thể, HLV kém tài

Tình trạng của Juventus, MU chẳng khá hơn. Andrea Pirlo trong năm đầu tiên dấn thân vào nghiệp cầm quân thể hiện rõ trình độ "học việc", Ole Gunnar Solskjaer đơn giản là quá tầm thường dù nắm quyền tại MU suốt 3 năm.

Sau khi chia tay Solskjaer cuối tháng 11, MU quyết định bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng triết lí Gegenpressing của nhà cầm quân 63 tuổi không phù hợp với Ronaldo và sớm muộn gì, mâu thuẫn giữa đôi bên cũng nảy sinh. 

Là siêu sao hàng đầu thế giới, Ronaldo luôn có cơ hội khoác áo đội bóng mạnh. Theo chiều ngược lại, HLV làm việc với CR7 phải chịu áp lực khủng khiếp về thành tích. Ngay cả những nhà cầm quân lão luyện như Jose Mourinho, Rafael Benitez, Max Allegri cũng mất việc vì thành tích không như ý hay... không hợp Ronaldo.

Năm 2022, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 và tiếp tục gánh vác trọng trách giải cứu đội tuyển quốc gia lẫn CLB chủ quản. Dù là mẫu cầu thủ không e ngại thử thách, không dễ để CR7 trụ vững trước những luồng sức ép khủng khiếp, chưa kể gánh nặng tuổi tác đè nặng lên đôi chân.