Video bàn thắng trận MU - Arsenal (Bản quyền K+):

Tính đến nay, Ngoại hạng Anh đang trải qua mùa giải thứ 30 kể từ khi được đổi tên từ Hạng Nhất Anh vào năm 1992. MU là đội bóng thành công nhất với 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, nhưng “Quỷ Đỏ” vẫn chưa thể lên ngôi thêm một lần nào nữa kể từ khi chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu vào năm 2013.

MU là đội bóng thành công nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh

Hiện tại, MU đang phải cạnh tranh cho cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh chứ không còn là kẻ mang tham vọng chinh phục danh hiệu. Trong khi đó, Man City, Liverpool và Chelsea ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và đang là 3 nhân vật chính của cuộc đua đến ngôi vương.

Tuy nhiên, gần 9 mùa giải trồi sụt chưa đủ để các đội bóng áp sát MU trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính từ mùa giải 1992/93 đến hết vòng 19 mùa giải 2021/22 hiện tại. Theo đó, “Quỷ đỏ” vẫn đứng số 1 với 2.336 điểm sau 1.131 trận đấu, trong đó họ giành được 695 chiến thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Arsenal đứng thứ hai với 2.107 điểm sau 1.133 trận đấu và từng có 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh vào các năm 1998, 2002 và 2004. Nhưng cũng như MU, “Pháo thủ” hiện tại chỉ còn là cái bóng so với chính họ trong quá khứ và đang phải chật vật trong cuộc đua top 4.

MU bỏ xa phần còn lại trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mọi thời đại

Arsenal thậm chí chỉ còn hơn đội bóng hàng xóm Chelsea đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mọi thời đại. “The Blues” chính là đội đầu tiên nổi lên phá vỡ cuộc đua song mã giữa MU và Arsenal. Đội chủ sân Stamford Bridge cũng đã 5 lần vô địch giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Xếp thứ 4 là Liverpool với 2.058 điểm. Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 mới chỉ là lần đầu tiên “The Kop” lên ngôi kể từ khi giải đấu được đổi tên vào năm 1992. Bất ngờ với người hâm mộ nhất có lẽ là việc Man City chỉ đứng thứ 6 với 1.583 điểm.

“The Citizens” đang là thế lực ở Ngoại hạng Anh khi vô địch tới 3 lần trong 4 mùa giải gần nhất và cũng đang dẫn đầu cuộc đua đến ngôi vương ở mùa giải 2021/22 hiện tại. Nhưng trong giai đoạn đầu kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Man City chỉ là đội bóng trung bình, thường xuyên vật lộn với cuộc đua trụ hạng và thậm chí từng phải xuống chơi giải hạng Ba.