Tổng quan trước vòng 20 Ngoại hạng Anh

MU có một màn trình diễn khá tồi tệ trước Newcastle và có thể nói khá may mắn khi giành được 1 điểm tại St. James Park. Họ bị áp đảo ở hàng tiền vệ, bị Allan Saint-Maximin gây khổ sở và phải nhờ đến khoảnh khắc cá nhân của Edinson Cavani để không tụt hẳn lại trong cuộc đua top 4.

Cavani giúp MU gỡ lại 1 điểm trước ứng viên rớt hạng Newcastle

Điều may cho MU là với tình thế hiện tại của cuộc đua top 4, họ vẫn chưa bị bỏ lại quá xa. Arsenal ở vị trí thứ 4 đã hơn MU 7 điểm nhưng MU đá ít hơn “Pháo thủ” 2 trận, dù vậy Tottenham đang hơn MU 2 điểm ở vị trí thứ 6 và họ cũng đá ít hơn Arsenal 2 trận nên cuộc cạnh tranh 4 đội cho chỉ 1 vị trí hứa hẹn sẽ rất căng thẳng trong những vòng tới.

HLV Ralf Rangnick sẽ phải giải quyết bài toán khó ở hàng tấn công khi MU không trận nào ghi được trên 1 bàn từ khi ông lên dẫn dắt. Rashford, Greenwood tụt phong độ thảm hại, Ronaldo mờ nhạt khi bóng không đến chân và Bruno Fernandes gần như “biệt tích” từ khi MU bỏ sơ đồ 4-2-3-1. Hàng công vốn được xem là cứu cánh của MU trong lúc hàng thủ đi xuống thì giờ cũng không khá hơn.

Trong khi đó Burnley đã bị hoãn 3 trận gần nhất do dịch Covid-19 nên đây là trận đầu tiên họ ra sân kể từ ngày 12/12. Hiện lúc này chỉ còn Dale Stephens bị virus nhưng HLV Sean Dyche sẽ không có Ashley Barnes do chấn thương, còn một trong những tân binh hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này là Maxwel Cornet vẫn chưa tập lại kể từ lúc Burnley tạm dừng thi đấu.

Sean Dyche và các cầu thủ Burnley đã nghỉ nửa tháng qua do Covid-19

Dyche sẽ có nhiều lý do để lo lắng bởi bên cạnh Barnes và Cornet, thủ môn Nick Pope cùng với tiền đạo Jay Rodriguez và cựu thành viên của MU Phil Bardsley vẫn đang đau nhẹ chưa tập lại. Mặc dù được nghỉ nửa tháng nhưng thời gian nghỉ cũng sẽ khiến các cầu thủ Burnley mất thời gian để bắt nhịp phong độ.

Đây đang là giai đoạn Rangnick thử thách các cầu thủ MU với sơ đồ 4-2-2-2 và có vẻ điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Vắng mặt Bruno Fernandes do ăn đủ 5 thẻ vàng, Rangnick có khả năng sẽ trao cơ hội cho Donny Van de Beek để chơi cùng Jadon Sancho trong vai 2 tiền vệ sáng tạo đằng sau cặp tấn công. Đến đây thì phải chờ xem liệu Rangnick có đẩy Ronaldo lên ghế dự bị, vì CR7 chơi cực kỳ mờ nhạt những trận đã qua và gần như không giúp được gì về mặt lối chơi tổng quan.

Với lịch thi đấu dày, MU có khả năng sẽ đổi cặp hậu vệ biên Telles – Dalot sang Shaw – Wan-Bissaka, trong khi cặp trung vệ dự kiến là Maguire – Bailly do Lindelof chưa khỏi Covid-19, Varane chơi quá dở trước Newcastle trước Newcastle và Bailly lại vừa bay trở lại nước Anh chứ không tập trung ngay cho ĐTQG. McTominay bị đau nhẹ nhưng nếu khỏe sẽ đá cùng Matic ở 2 vị trí tiền vệ đánh chặn, do Fred chơi quá kém tại vòng trước.

Burnley đã không thua ở 4/5 lần đến thăm Old Trafford gần nhất, dù họ thua 1-3 ở lần đến hồi tháng 4 năm nay

MU được đá trên sân nhà nhưng không biết lợi thế đó lớn bao nhiêu khi họ đã hòa 1 thua 3 sau 8 trận ở Old Trafford. Burnley thì chưa thắng trận nào trên sân khách từ đầu mùa, nhưng “Nhà hát của những giấc mơ” lại là nơi họ đã giành điểm ở 4/5 lần đến thăm gần nhất, do đó một kết quả hòa rất dễ xảy ra trừ khi hàng công MU chơi tốt bất thình lình.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Wan-Bissaka, Matic, McTominay, Van de Beek, Sancho, Cavani, Ronaldo.

Burnley: Hennessey, Taylor, Tarkowski, Ben Mee, Lowton, McNeil, Brownhill, Westwood, Gudmundsson, Wood, Vydra.

Dự đoán: Hòa 0-0.