DANH SÁCH TRẬN ĐẤU HOT

Xem thêm

AFF Cup | 19h30, 29/12 | The National Stadium (Singapore)

0 - 4
Indonesia (H1: 0-1) Thái Lan
Sự kiện chính Đội hình Thống kê Thông tin trước trận

ghi bàn

2'
Chanathip
52'
Chanathip
67'
Supachok
83'
Phala

90+3’

Hết giờ

Tỷ số trận chung kết lượt đi: Indonesia 0-4 Thái Lan.

90’

Trận đấu có 3 phút bù giờ.

88’

Indonesia tấn công

Cú dứt điểm chéo góc của Dedik đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan. 

83’

Vào! Vào! Vào! 4-0 cho Thái Lan!

Thái Lan cướp bóng ngay phần sân Indonesia và tổ chức phản công rất nhanh. Worachit, cầu thủ vào sân thay người chọc khe cho Phala băng xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 4-0.

78’

Cầu thủ Indonesia ngã trong vòng cấm địa

Dedik ngã trong vòng cấm địa sau pha tranh chấp với thủ thành Kawin. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ Indonesia "ăn vạ" và rút thẻ vàng cho anh.

75’

Thái Lan thay thủ môn

HLV Polking quyết định đưa thủ thành kỳ cựu Kawin vào thay Siwarak.

71’

Tristan Do sút phạt

Cú sút phạt hàng rào của Tristan Do đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

67’

Vào! Vào! 3-0 cho Thái Lan!

Pha phối hợp tuyệt đẹp của Thái Lan. Philip Roller căng ngang từ cánh phải, Anan nhả bóng rất hay cho Supachok trước khi cầu thủ mang áo số 7 dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 3-0.

62’

Thủ môn Thái Lan cứu thua!!

Ricky chuyền cho Ifran đang băng lên bên cánh trái. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định lại không thể đánh bại Siwarak.

56’

Dangda sút xa

Chanathip chuyền cho Dangda đang băng lên từ tuyến 2. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định của Dangda lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

52’

Vào! Vào! 2-0 cho Thái Lan!!

Supachok xoay sở khéo léo trong vòng vây 3 cầu thủ Indonesia trước khi trả bóng lại cho Chanathip. "Messi Thái" dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại Nadeo, nhân đôi cách biệt.

48’

Thái Lan phản công nhanh

Đợt phản công được khởi xướng bởi Dangda. Tiền đạo số 10 chuyền cho Anan đang băng lên từ cánh trái. Tuy nhiên pha xử lí của Anan chỉ đủ giúp anh vượt qua một hậu vệ Indonesia trước khi bóng ra biên.

Hiệp 2 bắt đầu.

45+3’

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Thái Lan.

45+2’

Thủ môn Indonesia cứu thua xuất sắc

Thủ thành Nadeo bay người cản phá cú dứt điểm kỹ thuật bên cánh trái của Phala. 

41’

Cầu thủ Indonesia bỏ lỡ không tưởng

Pha phản công nhanh của Indonesia. Witan căng ngang cho Alfeandra. Tuy nhiên trong thế không người kèm và trước mặt là khung thành Thái Lan, cầu thủ mang áo số 28 lại dứt điểm vọt xà ngang.

33’

Va chạm nguy hiểm

Elias Dolah tạm thời phải rời sân để đội ngũ y tế chăm sóc sau pha va chạm nguy hiểm với cầu thủ Indonesia.

29’

Thái Lan tấn công biên

Thêm một tình huống đột phá bên cánh trái của Phala và căng ngang vào trong. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

23’

Indonesia tấn công

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Indonesia ở trận này. Tuy nhiên hậu vệ Thái Lan đã xuất hiện kịp thời và ngăn Ifran Jaya dứt điểm ngay sát vòng cấm địa.

20’

Thái Lan đá phạt

Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Tuy nhiên Phala lại dứt điểm vọt xà ngang. Cầu thủ mang áo số 11 đang thi đấu rất nổi bật từ đầu trận.

14’

Hậu vệ Indonesia cứu thua trước vạch cầu môn!!

Từ quả tạt bên cánh trái, Phala bắt vô lê hiểm hóc nhưng hậu vệ Indonesia đã cản phá ngay trước vạch cầu môn. Sau đó Elias Dolah băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

10’

Hậu vệ Indonesia mất bóng nguy hiểm

Thái Lan liên tục pressing và khiến hậu vệ Indonesia chuyển hỏng ở phần sân nhà. Tuy nhiên, quả tạt bên cánh phải cho Dangda đã bị phá ra ngoài.

6’

Hai đội đang tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

2’

Vào! Vào! Tỷ số là 1-0 cho Thái Lan!

Không thể tin nổi. Từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Roller đi bóng qua 2 cầu thủ Indonesia trước khi căng ngang cho Chanathip dứt điểm uy lực, mở tỷ số trận đấu.

1’

Thái Lan suýt mở tỷ số!

Phala đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang cho Supachok. Phải rất vất vả, hàng thủ Indonesia mới có thể giải nguy cơ khung thành đội nhà.

1’

Trận đấu bắt đầu

Indonesia giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nadeo, Asnawi, Fachruddin, Alfeandra, Dedik, Ifran, Witan, Rachmat, Ricky, Moh Edo, Rizky
Siwarak, Elias Dolah, Weerathep, Roller, Tristan Do, Kritsada, Bordin Phala, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda

Đội hình xuất phát của 2 đội

Thủ thành Thái Lan đón cú sốc trước chung kết

Chỉ vài tiếng trước trận chung kết AFF Cup, trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo bố của thủ thành Kawin Thamsatchanan đã qua đời. Ngay sau đó, người hâm mộ cũng gửi lời chia buồn tới ngôi sao 31 tuổi, đồng thời động viên anh mạnh mẽ để cùng đồng đội tập trung cho trận đấu.

Indonesia, Thái Lan nhận "mưa" tiền thưởng nếu vô địch

Theo trang báo Skor, một tập đoàn vận tải cam kết sẽ trao số tiền thưởng lên tới 1 tỷ rupiah (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho ĐT Indonesia nếu vô địch AFF Cup. Ông chủ của tập đoàn này, doanh nhân Gilang Widya Pramana chính là người đã thưởng 500 triệu rupiah (khoảng 800 triệu đồng) cho thầy trò Shin Tae Yong sau trận bán kết.

Không kém đối thủ, nhờ chiến tích đánh bại Việt Nam, ĐT Thái Lan đã nhận khoản thưởng 10 triệu baht (tương đương 7 tỷ đồng) từ chủ tịch LĐBĐ nước này. Số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện. Nếu giành chức vô địch, ĐT Thái Lan sẽ được thưởng thêm số tiền tương đương 30 tỷ đồng.

HLV Indonesia: "Tôi có kinh nghiệm hơn 20 lần vô địch"

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Shin Tae Yong khẳng định sẽ dùng kinh nghiệm hơn 20 lần vô địch trong sự nghiệp cầm quân để giúp Indonesia đánh bại Thái Lan: “Tôi luôn nói với cầu thủ phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Trận chung kết này cũng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ có được tâm lý tốt.

Nói thật, tôi muốn vô địch nhưng để nâng cúp không phải cứ muốn là được. Điều ấy sẽ tới khi bạn làm tốt nhất trong mỗi trận đấu. Tôi có hơn 20 lần vô địch với tư cách HLV. Bằng kinh nghiệm đó, tôi sẽ áp dụng chiến thuật mình có, tạo ra tinh thần tốt cho các cầu thủ thì chúng tôi có thể vô địch”.

Chung kết khó lường

Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch ĐT Việt Nam trong trận "chung kết sớm" giúp Thái Lan rộng cửa hơn trên con đường giành chức vô địch AFF Cup 2021. Đối thủ của “Voi chiến” ở trận chung kết là Indonesia, đội bóng không được đánh giá cao trước khi bước vào giải đấu năm nay.

Indonesia có lợi thế so với Thái Lan là được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. HLV Shin Tae Yong của Indonesia cũng có dịp tranh thủ đến theo dõi trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và ĐT Việt Nam để đánh giá đối thủ. Tuy nhiên, việc phải trải qua tới 120 phút với Singapore sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng thể lực của cầu thủ Indonesia.

Thông tin lực lượng

Indonesia: Arhan bị treo giò.

Thái Lan: Theerathon bị treo giò, Chatchai Budprom chấn thương.

Thông tin bên lề

Indonesia toàn thua 3 lần trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Indonesia từng 5 lần vào chung kết AFF Cup và thua cả 5.