Màn trình diễn của Allan Saint-Maximin trước MU (bản quyền K+)

2 tuần nghỉ ngơi không phải ra sân, đủ thời gian để HLV trưởng Ralf Rangnick sắp xếp lại đội hình và chiến thuật, nhưng MU chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trước ứng viên xuống hạng Newcastle. Họ giờ đã kém vị trí thứ 4 tới 7 điểm, kém đội đầu bảng Man City 19 điểm, và phải chứng kiến cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt với sự trỗi dậy của Arsenal và Tottenham.

MU giờ đã kém top 4 tới 7 điểm sau trận hòa Newcastle

MU sẽ rất cần viện binh trong tháng 1 bởi màn trình diễn trước một Newcastle yếu hơn là cực kỳ tệ, và họ chỉ có được 1 điểm nhờ bàn thắng của Edinson Cavani trong hiệp 2 lẫn pha cứu thua cuối trận của David De Gea. Đây vẫn là đội bóng giỏi nhất thế giới ở khâu đá dở nhưng vẫn có điểm, tức chưa điều gì thay đổi nhiều từ khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

Newcastle đã có 1 trận đấu tốt nhưng điều đáng lo cho MU là cách họ để cho 2 cầu thủ bên phía đối phương khống chế trận đấu. Allan Saint-Maximin có thể là một ngôi sao tấn công chơi thiếu ổn định, nhưng anh đã thường xuyên tỏa sáng trước MU ở 4/5 trận gặp “Quỷ Đỏ” (2 bàn & 1 kiến tạo). Saint-Maximin không chỉ chọc thủng lưới De Gea mà còn biểu diễn kỹ thuật như Ronaldinho khi có cơ hội, và đáng lẽ anh đã có 2 bàn nếu không bỏ lỡ cú đệm cận thành ở đầu hiệp 2.

Saint-Maximin và Joelinton có một trận đấu hay trước MU

Nhưng bất ngờ hơn là màn trình diễn của Joelinton, cầu thủ người Brazil này trước đây đá tiền đạo và ghi chỉ 10 bàn sau 94 trận ra sân. Nhưng Eddie Howe đến và xếp anh đá tiền vệ trung tâm và Joelinton bỗng trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của Newcastle. Tới mức sau trận hòa MU vừa qua phóng viên của Sky Sports đã mở đầu cuộc phỏng vấn một cách thiếu lịch sự: “Tôi không biết là anh lại giỏi như vậy”.

Hàng tiền vệ MU vốn đã bị đánh giá kém nhưng họ còn bị áp đảo bởi một "bom xịt" 40 triệu bảng được đẩy từ hàng công xuống đá tiền vệ con thoi, và Saint-Maximin chỉ là một trong nhiều cầu thủ tấn công đã tra tấn hàng thủ MU mùa này. Nhưng ngay cả hàng công cũng tụt dốc và chật vật trong khâu ghi bàn trước những đội yếu hơn thời gian qua, ghi chỉ 1 bàn trước Crystal Palace, Norwich và giờ là Newcastle.

Rangnick có thể thay đổi được gì ở MU với kỳ chuyển nhượng tháng 1?

Ralf Rangnick đã có 1 tháng qua để thay đổi nhiều điều nhưng MU chưa tìm được phong độ tốt, họ chật vật trong khâu ghi bàn ngay cả trước những ứng viên xuống hạng. Tháng 1 sẽ mang lại cơ hội cho MU mua sắm và tiền của họ tất nhiên đủ nhiều để thu hút viện binh chất lượng, nhưng họ sẽ phải chấn chỉnh tất cả các tuyến và thường tháng 1 hàng năm không bao giờ đủ để làm điều đó.

Và cũng chẳng biết sẽ có bao nhiêu viện binh chất lượng muốn gia nhập MU vào lúc này, khi cầu thủ nào đến CLB cũng đều tụt phong độ. Hàng công MU toàn những tên tuổi đắt tiền nổi tiếng cũng đang sút kém, họ hẳn sẽ cần một cầu thủ như Saint-Maximin nhưng giờ Newcastle có chủ mới và cơ hội đã hết.

Màn trình diễn của Joelinton trước MU (Bản quyền K+)