Màn trình diễn của Quang Hải ở trận bán kết lượt về trước Thái Lan

ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup sau thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan sau hai lượt trận bán kết. Dù được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải năm nay, song thầy trò HLV Park Hang Seo thậm chí còn xếp dưới Indonesia sau vòng bảng và phải đá “chung kết sớm” với Thái Lan.

Tờ ESPN đặt ra câu hỏi lớn cho bóng đá Việt Nam

Dù vẫn là đội Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022, song kết quả của thầy trò HLV Park Hang Seo vô cùng ảm đạm với 6 trận toàn thua.

“Vậy rồi đây họ sẽ đi đến đâu”, ký giả Gabriel Tan của trang ESPN phiên bản châu Á đặt ra câu hỏi lớn cho bóng đá Việt Nam, đồng thời chỉ ra rằng chiến dịch AFF Cup 2021 của ĐT Việt Nam không đến nỗi thảm họa khi chỉ để thua 1 trận duy nhất ở bán kết lượt đi trước Thái Lan và 2 lần vào lưới nhặt bóng trong 6 trận đã chơi.

Nói về nguyên nhân gốc rễ, cây viết người Singapore cho hay: “Nguyên nhân không phải từ việc cầu thủ của họ không được ra sân nhiều ở cấp câu lạc bộ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hay sự mệt mỏi về tinh thần vì liên tục phải nhận những thất bại ở vòng loại World Cup 2022.

Những tài năng mà họ có trong tay là điều không phải bàn cãi, nhưng việc bị phế ngôi vương chỉ ra một vấn đề gây nhức nhối của bóng đá Việt Nam – các ngôi sao lớn nhất của họ cần một bước tiến mới trong sự nghiệp”.

Gabriel Tan nêu tên 3 ngôi sao của ĐT Việt Nam là Tiến Linh, Quang Hải và Hoàng Đức, chi ra rằng họ “chưa có thêm những thách thức trong sự nghiệp và tỏ ra quá an phận như những con cá lớn bơi trong một cái ao nhỏ”.

“Vấn đề có thể không nằm ở tham vọng của họ, khi những cầu thủ này bị trói buộc bởi các câu lạc bộ, những người coi họ như những món tài sản lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Các câu lạc bộ này cần nhìn vào bức tranh lớn hơn, và để những người như Quang Hải và Hoàng Đức cất cánh hướng đến những điều tốt đẹp hơn”, ký giả của ESPN bình luận.

Hoàng Đức được thúc giục ra nước ngoài thi đấu

Đưa thêm dẫn chứng cho bình luận của mình, Gabriel Tan chỉ ra trường hợp của Chanathip Songkrasin. Ngôi sao của ĐT Thái Lan đang có có 4 năm rưỡi chơi bóng tại giải VĐQG Nhật Bản và đã tỏa sáng rực rỡ ở trận bán kết lượt đi, góp 2 bàn thắng giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam. Ký giả này gọi những gì mà Chanathip thể hiện “là những bài học có được từ việc được chơi bóng ở một đẳng cấp cao hơn”.

Bên cạnh đó, Gabriel Tan cũng có những nhận định riêng về tương lai của mối lương duyên giữa HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam, chỉ ra một chi tiết đáng lo ngại: “Các cầu thủ không ngừng chiến đấu cho ông ấy, nhưng có lẽ điều đáng báo động hơn là tiết lộ của ông ấy – khi được hỏi về việc thay người không mang lại hiệu quả - rằng ông ấy đã không chỉ đạo nổi Công Phượng và Văn Toàn sau khi tung họ vào sân”.

Khép lại bài bình luận, Gabriel Tan cho rằng “nếu ông Park và ĐT Việt Nam đã thực sự vươn đến hết tầm của họ, thì đây có thể là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay”.

Ký giả Singapore khẳng định Việt Nam vẫn sẽ là một đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á với nhóm tài năng mà ông Park đã vun trồng, song đội phải đưa ra được quyết định sẽ tìm đường trở lại đỉnh cao bằng cách nào.