Lực lượng thiếu hụt khiến HLV Thomas Tuchel phải tung ra Christian Pulisic trong vai trò người đá cao nhất trên hàng công Chelsea, trong khi Romelu Lukaku chưa đủ thể lực và chỉ ngồi dự bị. Bên phía Aston Villa, Steven Gerrard không chỉ đạo được do nhiễm Covid-19 nhưng ông đã chuẩn bị sẵn đội hình 4-3-1-2, với Buendia trong vai trò số 10 đằng sau cặp Ings - Watkins.

Bàn đá phản lưới nhà bất ngờ của Reece James

Aston Villa cầm bóng một cách rất tự tin ở đầu trận và dù họ vẫn cẩn trọng lùi xuống tổ chức phòng ngự, các pha phản công của đội chủ nhà luôn ẩn chứa mối đe dọa. Tuy nhiên bàn mở tỷ số của họ lại đến khá may mắn, phút 28 Targett thực hiện quả tạt từ cánh trái vào và Reece James trong nỗ lực phá bóng đã lại đánh đầu ngược về cầu môn nhà khiến thủ môn Mendy bó tay.

Tuy nhiên 4 phút sau Hudson-Odoi đã mang lại cơ hội gỡ hòa cho Chelsea, anh khôn ngoan cài người khi đón đường chuyền của Alonso vào vòng cấm Aston Villa khiến Cash phạm lỗi từ phía sau. Jorginho đánh lừa thủ môn Martinez trên chấm 11m để quân bình 1-1, và 6 phút sau thủ môn Mendy có pha băng ra phá bóng rất kịp thời để ngăn một cơ hội băng xuống ghi bàn của Watkins.

Tuchel tung Lukaku vào sân ngay đầu hiệp 2 và chấp nhận đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ. Các pha tấn công của Chelsea trở nên nguy hiểm và phút 56, Lukaku đã chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở Premier League khi băng cắt đánh đầu từ quả tạt của Hudson-Odoi, ghi bàn vào lưới chính đối thủ gần nhất anh chọc thủng lưới ở giải Ngoại hạng Anh.

Lukaku làm nên 2 bàn thắng của Chelsea trong hiệp 2

Chelsea chủ động lùi xuống phản công và họ lẽ ra đã phải gia tăng cách biệt nhiều hơn, nhưng Mount ở phút 66 lại bỏ lỡ vô duyên trước cầu môn trống trải sau khi đã vượt qua thủ môn Martinez. Cuối trận Hudson-Odoi có một pha bỏ lỡ khác khi bị Martinez cản phá, nhưng anh có cú tâng cho Lukaku băng xuống như xe tăng và bị phạm lỗi trong vòng cấm Villa ở phút 90+2. Jorginho một lần nữa chính xác trên chấm penalty để ấn định 3-1.

Chiến thắng này tạm thời giúp Chelsea san bằng điểm số của đội nhì bảng Liverpool, nhưng Liverpool còn 1 trận chưa đá. Trong khi đó Aston Villa ở vị trí thứ 10 bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên Leicester, hai đội cùng 22 điểm nhưng Leicester còn 1 trận chưa đá.

Tỷ số trận đấu: Aston Villa 1-3 Chelsea (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn

- Aston Villa: Reece James 28' (đá phản)

- Chelsea: Jorginho 34' (pen) 90'+3 (pen), Lukaku 56'

Đội hình xuất phát: 

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Luiz, Sanson, Ramsey, Buendia, Ings, Watkins.

Chelsea: Mendy, James, Rudiger, Silva, Chalobah, Alonso, Jorginho, Kante, Mount, Pulisic, Hudson-Odoi.

Aston Villa Chelsea

Sút khung thành
8(1)
10(4)
Thời gian kiểm soát bóng
42%
58%
Phạm lỗi
8
11
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
2
Phạt góc
2
5
Cứu thua
1
1
Aston Villa vs Chelsea

Điểm

Martinez 5.5

Targett 6.6

Mings 5.8

Konsa 5.8

Cash 6.3

Douglas Luiz 6.4

Sanson 7.3

Ramsey 6.3

Ings 6.2

Buendia 5.9

Watkins 6.1

Điểm

Mendy 6.2

Chalobah 6.6

Rudiger 7.0

Thiago Silva 6.6

Alonso 6.7

James 6.8

Jorginho 8.0

Kante 7.0

Hudson-Odoi 7.5

Mount 6.5

Pulisic 6.9

Thay người

B. Traore 6.0

Chukwuemeka 5.8

El Ghazi 6.1

Thay người

Lukaku 7.9

Christensen 6.6

Kovacic 6.7

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận