Nhập cuộc với áp lực phải ghi vào lưới Thái Lan ít nhất 2 bàn thắng, Việt Nam đã lập tức dồn toàn lực để chơi tấn công trước đối thủ. Khả năng pressing tầm cao ấn tượng của chúng ta đã khiến cho hàng phòng ngự của Thái Lan phải trải qua những phút thi đấu khó khăn.

Đức Chinh chơi đầy năng nổ trong hiệp 1

Sự xuất hiện của Đức Chinh cũng giúp ĐT Việt Nam cải thiện hơn trong khả năng tấn công và liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm đã được tạo ra nhưng bóng đều không tìm tới khung thành của người Thái. Nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam đã giúp họ tạo ra sức ép cực lớn cùng những pha tấn công đa dạng suốt hiệp 1.

Phút 30, Thái Lan gặp tổn thất về nhân sự khi thủ môn số 1 Chatchai không thể tiếp tục thi đấu sau một pha băng ra cản phá tình huống thoát xuống của Tiến Linh. Sự thay đổi thủ môn bất đắc dĩ khiến tâm lý các cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng nhưng họ cũng gặp may khi các cú đánh đầu của Tấn Tài hay pha đặt lòng của Quang Hải đều đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam gây sức ép cực lớn

Hiệp 1 vì thế đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo lại thay đổi một chút về lối chơi khi chọn đá bóng dài và thay Công Phượng vào sân thế chỗ Đức Chinh. Những tính toán của thầy Park phần nào khiến người Thái gặp đôi chút lúng túng ban đầu nhưng sau đó khi HLV Polking có sự điều chỉnh, thế trận đã trở nên sáng sủa hơn dành cho Thái Lan.

Sức ép của Việt Nam không còn được giữ ở cường độ cao như hiệp 1 và những pha đe dọa chủ yếu đến từ các tình huống cố định khi Quang Hải như thường lệ vẫn là điểm sáng của trận đấu. Sự đáp trả của Thái Lan trong những phút tiếp theo khiến chúng ta gặp khó trong việc lên bóng để tổ chức tấn công.

Nỗ lực đáng khen ngợi của thầy trò HLV Park Hang Seo

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng khi thầy Park tung toàn bộ những quân bài cần thiết vào sân. Đáng tiếc, sự lì lợm của ĐT Thái Lan đã khiến chúng ta không thể tìm được bàn thắng dù đã nỗ lực đến tận cùng. Trận hòa không bàn thắng đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam chính thức bị loại khi thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan sau 2 lượt trận.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 0-0 Thái Lan (tổng tỷ số: 0-2)

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Hồ Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hoàng Đức, Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh.

Thái Lan: Chatchai, Theerathon, Tom Bihr, Sarach Yooyen, Kritsada, Pathompol, Narubadin, Phitiwat, Thitiphan, Chanathip, Dangda.

Thông số trận đấu

Việt Nam Thái Lan

Sút khung thành
11
5
Thời gian kiểm soát bóng
43,2%
56,8%
Phạm lỗi
18
14
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
2
1
Cứu thua
1
4