Những tình huống trọng tài xử ép Việt Nam ở trận gặp Thái Lan

Trọng tài trận Việt Nam – Thái Lan tại lượt đi bán kết 2 AFF Cup 2021 gây tranh cãi với nhiều quyết định được cho là có lợi cho Thái Lan. Sau trận, HLV Park Hang Seo cho rằng giải đấu nên có VAR để đảm bảo tính minh bạch.

Shin Tae Yong đồng ý AFF Cup nên có VAR

Chia sẻ về phát biểu này của ông Park trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về với Singapore, HLV đồng hương Shin Tae Yong của ĐT Indonesia cho hay: “Công nghệ nên được đưa vào thể thao. Đôi khi trọng tài không thể chuẩn xác 100% được, công nghệ có thể hạn chế sai sót.

Một sai sót của trọng tài có thể phá huỷ cả giải đấu. Trận lượt đi tôi xem lại, chúng tôi đáng được hưởng một quả phạt 11m thay vì đá phạt sát vòng cấm. Trận Việt Nam - Thái Lan cũng có những quyết định không đúng về penalty. Nên có VAR”.

Bên cạnh đó, ông Shin Tae Yong cũng có lời “nhắn nhủ” tới đối thủ Singapore ở trận lượt về: “Singapore là chủ nhà, có nhiều lợi thế. Trọng tài có vai trò quan trọng, tôi hy vọng mọi thứ sẽ fair-play”.

Nói thêm về trận lượt về sắp tới, ông Shin Tae Yong dành lời khen cho đối thủ khi cho rằng ĐT Singapore đã “chơi tốt hơn so với vòng bảng và là một đội bóng có chất lượng”, nhưng quyết tâm kết thúc trận đấu trong 90 phút để không phải định đoạt bằng loạt luân lưu.

Ở trận lượt đi, Singapore với tư cách chủ nhà thủ hòa Indonesia 1-1. Trận lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 25/12 trên VĐV Quốc gia Singapore.