Video Duy Mạnh chấn thương phải rời sân

Ở phút thứ 83 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore, trung vệ Đỗ Duy Mạnh có tình huống va chạm với Supachai Chaided. Trung vệ của ĐT Việt Nam nằm sân đau đớn, trong khi trọng tài thổi phạt đền cho ĐT Thái Lan vì Duy Mạnh đã phạm lỗi với tiền đạo đối phương.

Duy Mạnh dính chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2021.

Sau đó, Chanathip Songkrasin đã đá hỏng quả phạt đền, còn Đỗ Duy Mạnh của ĐT Việt Nam phải rời sân bằng cáng. Được biết, Duy Mạnh đã dính chấn thương nặng ở vai sau khi va chạm với Supachai Chaided của ĐT Thái Lan.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã được các bác sĩ đưa vào một bệnh viện ở Singapore để cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, Duy Mạnh bị trật khớp vai. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành nắn lại khớp vai cho Duy Mạnh, để tránh tổn thương nghiêm trọng hơn.

Dù không phải phẫu thuật và đã được xuất viện về khách sạn của ĐT Việt Nam ngay trong đêm, nhưng chấn thương kể trên khiến khả năng Duy Mạnh góp mặt trong trận bán kết lượt về với Thái Lan (ngày 26/12) cực thấp. Nếu không thể có sự phục vụ của Duy Mạnh, HLV Park Hang Seo càng thêm đau đầu với vấn đề nhân sự ở hàng thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị quyết đấu Thái Lan ở lượt về, sau khi đã để thua trắng 0-2 ở lượt đi.

Bởi trước đó, trung vệ Trần Đình Trọng đã dính chấn thương cơ khép và không được đăng ký ở 2 trận đấu gần nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2021. Trong khi trung vệ Bùi Tiến Dũng lại dính chấn thương cổ chân trong buổi tập ngày 22/12 của ĐT Việt Nam. Việc Bùi Tiến Dũng có kịp bình phục chấn thương để đấu Thái Lan ngày 26/12 tới đây vẫn còn bỏ ngỏ.