Video 2 bàn thắng bằng đánh đầu của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2021:

Từ đầu AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam có 2 bàn thắng bằng đầu trong tổng số 9 lần lập công, chiếm tỷ lệ 22%. Con số này không hề thấp, song vẫn mang đến nhiều mối lo. Bởi lẽ, các pha không chiến thành công này chỉ đến trước Lào và Campuchia, sau các pha đánh đầu của Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng.

Pha ghi bàn bằng đầu của Phan Văn Đức trước ĐT Lào

Nhưng những con số thống kê từ ban tổ chức AFF Cup 2021 lại chỉ ra những vấn đề đáng lo ngại với thầy trò HLV Park Hang Seo. Từ đầu giải, ĐT Việt Nam chỉ có 9 quả tạt trúng đích, tỷ lệ trúng đích 15,3%. Nếu so với ĐT Thái Lan, rõ ràng đang có sự chênh lệch. Thái Lan có tới 25 quả tạt trúng đích, đạt tỷ lệ 32,5%.

Như vậy, "Những ngôi sao vàng" của HLV Park Hang Seo hầu như chưa đụng đến miếng đánh này, dù vẫn đang tận dụng rất tốt. 9 lần tạt bóng trúng đích và đã có 2 bàn thắng, rõ ràng đây vẫn là con số ấn tượng.

Vấn đề ở chỗ, lối chơi hiện tại của ĐT Việt Nam thiên về bóng ngắn, nhuần nhuyễn và ban bật dựa trên sự hiểu nhau của các cầu thủ ở tuyến trên. Các thông số chỉ ra điều đó.

Tuyển Việt Nam là đội chuyền nhiều nhất khi đã thực hiện tổng cộng 2.284 đường chuyền. Thái Lan là đội đứng thứ 2 với 2.200 đường chuyền. Campuchia tuy bị đánh giá yếu nhưng lại đứng thứ 3 vòng bảng ở chỉ số này, khi chuyền tới 2.077 lần.

Nhưng vấn đề ở chỗ, khi đối thủ là Thái Lan và lại đá lượt đi lượt về, không ai đảm bảo miếng đánh này có thể duy trì được. Trong những thời điểm bế tắc, rõ ràng bài tạt cánh đánh đầu cần được tính đến. Thế nên, nếu ĐT Việt Nam tập trung nhiều hơn cho miếng đánh tạt cánh đánh đầu, cơ hội là không nhỏ.

ĐT Việt Nam cần tận dụng nhiều hơn miếng đánh không chiến?

Trong tay thầy Park hiện có nhiều cầu thủ sở hữu khả năng chơi đầu tốt, đặc biệt là Nguyễn Tiến Linh. Nếu hai bên cánh, những Hồng Duy, Văn Thanh hay Văn Đức thường xuyên thực hiện những pha rót bóng vào vòng cấm địa Thái Lan, khả năng không chiến của Tiến Linh có thể được tận dụng.

Ngoại tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, các trung vệ như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh hay Nguyễn Thành Chung cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Đây đều là những cầu thủ có khả năng đánh đầu cực tốt và hứa hẹn sắm vai người hùng.

Kịch bản này hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn từ 2 màn so kè giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cả 2 trận đều có tỷ số hòa 0-0. Các bài phối hợp bóng ngắn khi đó đều không đạt hiệu quả như mong muốn. Do đó, "Những ngôi sao vàng" cần chuẩn bị cho bài tạt cánh đánh đầu kỹ lưỡng hơn.