2 bàn của Thái Lan vào lưới Singapore

“Chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2021. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại đội tuyển Việt Nam ở cả hai lượt trận bán kết, tiến vào chung kết một cách mạnh mẽ và tiếp tục giành chiến thắng ở đó.

Elias Dolah ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore hôm 18/12.

Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ trong mọi buổi tập lẫn khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công, mang cúp vô địch AFF Cup 2021 về cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan”, trung vệ Elias Dolah của ĐT Thái Lan đưa ra nhận định về cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2021.

Elias Dolah sinh năm 1993, có bố là người mang hai dòng máu Thái Lan và Malaysia, còn mẹ là người Thụy Điển. Trung vệ của ĐT Thái Lan hiện đang chơi cho Port FC, đội bóng thuộc sở hữu của bà Nualphan Lamsam - trưởng đoàn ĐT Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2021.

Trung vệ Elias Dolah nổi bật với chiều cao lên đến 1m96, anh chính là người toả sáng trong trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Singapore hôm 18/12 với bàn thắng mở tỉ số ở phút 31. Elias Dolah chia sẻ về khoảnh khắc lập công cho ĐT Thái Lan: “Tôi rất vui khi ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan tại giải lần này.

Tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự. Bàn thắng ấy tôi dành tặng cho gia đình và những người bạn. Tôi thật sự tự hào và hạnh phúc”.

Cuối cùng, trung vệ ngôi sao của ĐT Thái Lan đưa ra đánh giá cụ thể về ĐT Việt Nam, đối thủ của “Voi chiến” trong 2 trận bán kết diễn ra vào ngày 23/12 và 26/12 sắp tới.

“ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ Việt Nam chiến đấu ở mọi khoảnh khắc và rất kỷ luật. Chúng tôi phải cố gắng chơi theo cách của mình, giúp đỡ lẫn nhau để có thể thắng ĐT Việt Nam. Tôi cảm ơn các cổ động viên luôn ủng hộ ĐT Thái Lan và hy vọng được gặp lại mọi người tại sân vận động trong các trận đấu sắp tới”, Elias Dolah nói thêm.