Video lần gần nhất ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (Bản quyền VTVCab):

Dấu ấn của HLV Mano Polking lên ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam dù đã thắng đối thủ láng giềng Campuchia 4-0 ở lượt trận cuối vòng bảng hôm 19/12 nhưng chúng ta vẫn không thể vượt mặt ĐT Indonesia để chiếm ngôi nhất bảng B AFF Cup năm nay do kém hơn đội bóng xứ vạn đảo về số bàn thắng ghi được dù cả 2 đội đều có 10 điểm và hiệu số bàn thắng/thua +9.

ĐT Việt Nam sẽ tái đấu kình địch Thái Lan ở bán kết AFF Cup sau khi đôi bên từng hòa nhau 0-0 sau 2 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022

Đứng thứ 2 bảng B, thầy trò Park Hang Seo sẽ chạm trán đội nhất bảng A là đại kình địch Thái Lan tại 2 lượt trận bán kết đều diễn ra vào 19h30 các tối 23 & 26/12 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

Kể từ khi nhà cầm quân 64 tuổi người Hàn Quốc dẫn dắt ĐT Việt Nam vào ngày 29/9/2017, trong hơn 4 năm qua, “Những chiến binh Sao Vàng” đã bất bại trong cả 3 lần đối đầu ĐT Thái Lan.

Lần đầu tiên chính là ở trận bán kết King’s Cup vào ngày 5/6/2019 khi Thái Lan là chủ nhà. Nhưng “Voi chiến” đã thua đau ĐT Việt Nam 0-1 khi từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Lương Xuân Trường, lão tướng Nguyễn Anh Đức đánh đầu khiến thủ thành Kawin Thamsatchanan lóng ngóng đẩy bóng vào lưới.

2 lần gặp nhau sau đó, đều tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều bất phân thắng bại với tỷ số hòa 0-0.

Nhưng so với những cuộc so tài tại vòng loại thứ 2 World Cup, đôi bên đều đã có không ít thay đổi đáng chú ý. Với Thái Lan, họ đã sa thải HLV người Nhật Bản từng dự World Cup Akira Nishino để bổ nhiệm chiến lược gia quốc tịch Brazil Alexandre “Mano” Polking vào “chiếc ghế nóng” của ĐTQG nước này.

Dưới sự dẫn dắt của cựu “thuyền trưởng” CLB TP. Hồ Chí Minh, “Bầy voi chiến” đã chơi tốt ở 4 trận đã qua tại AFF Cup khi lần lượt thắng Timor-Leste (2-0), Myanmar (4-0), Philippines (2-1) và chủ nhà Singapore (2-0).

Dù mới tiếp quản ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan được chưa đầy 3 tháng nhưng HLV Mano Polking thực sự đã cải thiện rất nhiều lối chơi của đội bóng xứ chùa vàng.

So với thời người tiền nhiệm Akira Nishino, “Voi chiến” hiện tại đã tấn công sắc bén hơn nhiều. “Trọng pháo” Teerasil Dangda dù đã 33 tuổi nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp khi chân sút thuộc biên chế Pathum United vừa ghi 4 bàn tại vòng bảng AFF Cup năm nay để cùng dẫn đầu danh sách “nhả đạn” với Safawi Rasid (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines).

Dangda cũng đã cán mốc 19 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup tham dự để vượt mặt huyền thoại Singapore Noh Alam Shah (17 bàn) để độc chiếm kỷ lục nhiều pha lập công nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á.

Teerasil Dangda đang là chân sút ghi bàn tốt nhất lịch sử các kỳ AFF Cup với 19 bàn thắng có được cho "Bầy voi chiến"

ĐT Thái Lan khác gì so với lần đụng độ ở vòng loại World Cup?

So với 2 lần gần nhất đối đầu ĐT Việt Nam lần lượt vào tháng 9 và tháng 11 năm 2019 ở vòng loại World Cup, ĐT Thái Lan đã có ít nhiều thay đổi về cả nhân sự lẫn lối chơi.

Thủ thành kỳ cựu Chatchai Budprom đã giành lại vị trí “người gác đền số 1” của đội bóng xứ chùa vàng từ tay những đồng nghiệp như Siwarak Tedsungnoen hay Kawin Thamsatchanan.

Thái Lan ở AFF Cup năm nay dưới thời tân HLV Mano Polking đang chơi tấn công rất đáng sợ với sơ đồ 4-3-1-2. Trong đó, “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin thay vì hay dạt cánh như trước đã chơi thiên về vai trò “số 10” để trợ chiến cho cặp tiền đạo nguy hiểm Teerasil Dangda và Supachok Sarachart.

Ở ĐT Thái Lan hiện tại, vai trò hậu vệ phải trong đội hình chính của họ đã không còn thuộc về cầu thủ gốc Việt Tristan Do mà do Narubadin Weerawatnodom đảm nhiệm.

Trong khi đó, bên hành lang cánh trái, Theerathorn Bunmathan vẫn cho thấy đẳng cấp của một hậu vệ dày dặn kinh nghiệm ở J-League khi ngôi sao thuộc biên chế Yokohama F. Marinos thường xuyên lên công về thủ ấn tượng tại AFF Cup năm nay.

Chính Bunmathan đã có đường chuyền thông minh để Dangda sút một chạm đẳng cấp mở tỷ số cho Thái Lan trong trận thắng Philippines 2-1 hôm 14/12 giúp đội bóng của anh sớm có vé vào bán kết.

Dẫu vậy, ĐT Thái Lan không phải không bộc lộ điểm yếu. Bằng chứng là họ đã thủng lưới bàn thua duy nhất ở vòng bảng khi trung vệ gốc Đức Manuel Tom Bihr có pha đánh đầu phá bóng bất cẩn để cho Patrick Reichelt bên phía Philippines ghi bàn.

ĐT Việt Nam từng có kinh nghiệm đối đầu 5 đối thủ cực mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có những “ông kẹ” như Saudi Arabia hay Nhật Bản.

So với họ, Thái Lan rõ ràng là đối thủ nhẹ ký hơn và cơ hội để thầy trò Park Hang Seo vào chung kết AFF Cup năm nay vẫn rộng mở khi những ngòi nổ như Tiến Linh, Công Phượng hay Quang Hải đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau những trận đấu khó khăn ở vòng loại cuối cùng của cúp thế giới.

Mời các bạn đón đọc phần 2, cùng nhìn lại những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Việt Nam và Thái Lan, vào sáng 22/12!