Video trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0:

Trận đấu với Indonesia có 4 cầu thủ HAGL đứng trong đội hình xuất phát, nhiều gấp đôi so với số cầu thủ của Hà Nội và nhiều hơn quân Viettel 1 người.

Công Phượng và Văn Thanh của HAGL trong màu áo ĐT Việt Nam

Đây là một sự tiếp nối với cách sử dụng đội hình chính mà ông Park đã áp dụng ở trận gần nhất ở vòng loại thứ 3 World Cup: 4 cầu thủ HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh và Hồng Duy đá từ đầu trong trận đấu với Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tháng trước, ngang bằng với quân số của Hà Nội khi Tấn Trường vẫn là thủ môn số 1 cùng cặp trung vệ Duy Mạnh, Thanh Chung và quân át chủ bài Quang Hải.

Không nhiều thời điểm, không nhiều giải đấu ông Park trọng dụng các cầu thủ HAGL như vậy nếu tính từ sau VCK U23 châu Á cuối năm 2018.

Nó có thể xuất phát từ sự vắng mặt của Trọng Hoàng (Viettel) bên cánh phải, Hùng Dũng (Hà Nội) ở trung lộ và Văn Hậu (bên cánh trái).

Nhưng sử dụng nhiều hơn các cầu thủ HAGL ở cùng một thời điểm còn là bởi họ có một sự ăn ý nhất định khi so sánh với lúc chơi cùng các cầu thủ khác nhờ họ trưởng thành cùng nhau từ học viện cho tới khi lên chơi ở đội 1.

Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển ở AFF Cup lần này là Công Phượng ghi bàn sau đường căng ngang của Hồng Duy vào lưới Lào.

Bàn thắng thứ hai ở trận thắng Malaysia 3-0 từ cú sút của Công Phượng sau đường chuyền của Quang Hải nhưng đường bóng tới chân Hải là từ Tuấn Anh.

Cũng phải nói rằng, Quang Hải là một ngôi sao tấn công không thể thay thế, vì khả năng tự tỏa sáng và có thể phối kết hợp với bất cứ vị trí nào. Sự ăn ý của Quang Hải với các cầu thủ đến từ HAGL càng đáng kể hơn bởi khả năng kiểm soát bóng, di chuyển không bóng của họ là rất đồng điệu.

Ở vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, ông Park cũng đã thu được một vài kết quả ý nghĩa từ cách sử dụng đồng thời các cầu thủ HAGL như thế. Quả phạt đền Quế Ngọc Hải trong trận đấu quan trọng với Malaysia (2-1) thực hiện đến từ pha chuyền bóng của Văn Thanh bên cánh phải cho Văn Toàn đột phá và bị truy cản trong vòng cấm.

Hôm đó, Văn Toàn chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ sau ít phút đã bắt nhịp ngay trong bối cảnh đội chịu sức ép khá lớn sau bàn gỡ hòa bất ngờ của Malaysia cũng từ chấm phạt đền.

Văn Thanh là hậu vệ có xu hướng tấn công

So với những Văn Hậu và Trọng Hoàng thì chưa bằng, nhưng cả Hồng Duy và Văn Thanh là những hậu vệ có xu hướng tấn công, trở thành những sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Họ cùng với các cầu thủ HAGL khác đã và đang đóng góp cho đội tuyển trong năm nay còn nhờ vai trò của HLV ở CLB khi Kiatisak đã biến đội bóng phố Núi từ chỗ là một tập thể tấn công khá hồn nhiên thành một đội bóng chơi có kỷ luật, có tính toán và chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. HAGL thậm chí còn tạm dẫn đầu V-League 2021 cho tới khi giải đấu bị hủy.

Lúc này, trong danh sách 30 cầu thủ ông Park mang sang Singapore có nhiều người HAGL khác ngoài số 4 cầu thủ thường đá chính ở AFF Cup 2020 như Văn Toàn, Minh Vương và Xuân Trường.

Cũng không loại trừ khả năng số lượng cầu thủ HAGL cùng ra sân ở một thời điểm nhiều hơn thế, nhất là khi đội tuyển cần một hỏa lực mạnh!