Video bàn thắng trận Thái Lan - Singapore (AFF Cup 2021):

Tối ngày 18/12, ĐT Singapore có trận đại chiến với ĐT Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore để tranh ngôi nhất bảng A của AFF Cup 2021, dù hai đội bóng đều đã giành vé vào bán kết. Dù thi đấu nỗ lực và nhập cuộc đầy tự tin nhưng các cầu thủ chủ nhà Singapore không thể tạo nên bất ngờ trước một ĐT Thái Lan chỉ dùng đội hình hai.

HLV Yoshida của ĐT Singapore bật khóc và bỏ dở buổi họp báo tối ngày 18/12.

Để thua Thái Lan với tỉ số chung cuộc 0-2, thầy trò HLV Tatsuma Yoshida đã nhận không ít lời chỉ trích, tiếng la ó từ chính cổ động viên nhà trên sân vận động quốc gia Singapore. Chia sẻ với phóng viên trong phòng họp báo, HLV Tatsuma Yoshida thậm chí đã không kìm nổi cảm xúc khi chứng kiến phản ứng từ cổ động viên Singapore.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Các cầu thủ hôm nay đã làm rất tốt. Hiệp một, chúng tôi đã tạo ra các cơ hội. Dù không thể ghi bàn, nhưng nhìn chung họ đã làm rất tốt. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn vài điểm chưa tốt, dẫn đến việc chúng tôi bị phản công hoặc lộ khoảng trống ở các pha chọc khe của Thái Lan. Nhìn chung, tôi vẫn hài lòng.

Bóng đá Singapore đang trên đường tiến bộ. Tôi hiểu những gì xảy ra với các CĐV. Nhưng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Tôi đang cố gắng giúp bóng đá Singapore phát triển. Chúng tôi phải nắm tay nhau để cùng làm điều này.

Tôi nhận mọi sai lầm về phía mình. Nhưng đây là lần đầu sau 9 năm chúng tôi mới góp mặt ở bán kết. Tôi khá buồn khi nghe những tiếng la ó. Nhưng chúng tôi phải cùng hợp tác cùng nhau để tiến bộ. Người Singapore cần có niềm tin vào bóng đá. Lúc này thật sự tôi muốn khóc, tôi muốn nói ra điều đó”.

Ngay sau đó, HLV Tatsuma Yoshida đã đứng dậy xin lỗi cánh phóng viên vì không thể tiếp tục cuộc họp báo trong tâm trạng như vậy. Vị chiến lược gia sinh năm 1974 vừa lau nước mắt vừa rời phòng họp báo của sân vận động quốc gia Singapore.

ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Singapore.

Trong khi HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan tỏ ra vô cùng tự hào về màn trình diễn của các học trò. Cựu HLV trưởng CLB TP.HCM cho hay: “Tôi rất vui và tự hào về các cầu thủ của mình. Khi nhận lời làm HLV của ĐT Thái Lan, tôi biết bóng đá Thái Lan có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi có nhiều sự lựa chọn và nhiệm vụ của tôi là sắp xếp họ vào một đội hình. Những phút đầu tiên trước Singapore ngày hôm nay khá khó khăn.

Rất nhiều cầu thủ hôm nay có lần đầu đá chính ở giải lần này nhưng họ vẫn làm tốt. Họ luôn tập luyện với nỗ lực cao nhất. Tôi cũng vui với chiến thuật của mình. Nhưng tôi biết chúng tôi sẽ lại bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi có thể vui hôm nay, nhưng nếu không thắng ở bán kết thì chẳng ai nhớ tới những gì bạn làm ở vòng bảng”.

Các trận đấu ở bảng A diễn ra trước các trận đấu ở bảng B một ngày, HLV Polking cho rằng đó có thể là lợi thế với 2 đội bóng đã giành vé vào bán kết của bảng A. “Tôi không tin có cầu thủ nào sẽ đủ sức chơi hết tất cả trận đấu của AFF Cup chỉ trong khoảng 30 ngày. Các cầu thủ của tôi cần phải nghỉ ngơi.

Ngày mai (19/12) ở bảng B, cả 3 (Việt Nam, Malaysia và Indonesia) đội đều vẫn phải chiến đấu hết mình. Tôi không nói là mình sẽ có lợi thế hơn. Nhưng đúng là có người phải nghỉ ngơi”.