7 bàn thắng của Man City vào lưới Leeds United tại vòng 17 (Bản quyền K+)

Đã có 3 trận đấu bị hủy bỏ vì Covid-19 tại vòng 17 Ngoại hạng Anh. Đây là con số đáng báo động bởi dịch bệnh mới chỉ bắt đầu và mọi thứ sẽ còn tệ hơn khi nó bùng phát trên diện rộng. Những đội bóng đang lao đao vì Covid-19 như Man United, Tottenham hay Watford đã không thể ra sân ở vòng đấu này.

Covid-19 khiến MU và một số đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề

Đó chỉ là những cái tên tiêu biểu đang bị "cơn bão" Covid-19 đổ bộ khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại Chelsea hay Liverpool và nhiều khả năng, 2 đội bóng này sớm muộn cũng sẽ phải chấp nhận thực tế rằng việc kiểm soát dịch bệnh đang là rất khó khăn.

Trong bối cảnh đó, nhà ĐKVĐ Man City vẫn ra sân và họ đã giúp không khí trở nên bớt ngột ngạt hơn bằng chiến thắng cực đậm 7-0 trước Leeds United. Thắng lợi hủy diệt giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng và đang hướng tới việc vô địch lượt đi bằng chuỗi 7 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Man City vẫn cho thấy bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ

Một đội bóng lớn khác là Liverpool cũng "ca khúc khải hoàn" ở vòng đấu này với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Newcastle. Dù phải ra sân mà thiếu vắng 3 trụ cột là Van Dijk, Fabinho và Curtis Jones bởi Covid-19, nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội so với "Chích chòe".

Cũng được chơi trên sân nhà như Man City và Liverpool nhưng Chelsea lại khiến người hâm mộ của họ cảm thấy thất vọng khi phải chia điểm trước đối thủ đang sa sút là Everton. Trận hòa 1-1 của thầy trò Tuchel khiến họ bị Man City cùng Liverpool bỏ lại với khoảng cách 3 điểm. 

Chelsea đang tỏ ra hụt hơi trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Sự hụt hơi của Chelsea là một tin vui với Arsenal. "Pháo thủ" đã đánh bại West Ham ở vòng đấu này với chiến thắng 2-0 để vươn lên chiếm vị trí thứ 4 trên BXH. Dù cách biệt với top 3 vẫn lên tới 8 điểm nhưng đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn vô cùng lạc quan vào một cuộc chiến sòng phẳng ở giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới.

Vòng 17 đã khép lại mà không có những trận đấu của MU hay Tottenham. Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến các đội bóng này chưa hẹn ngày trở lại và có lẽ, người hâm mộ bóng đá Anh chỉ còn biết cầu nguyện để mọi thứ sớm được khắc phục khi mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất quan trọng.

Kết quả vòng 17 Ngoại hạng Anh

Bảng xếp hạng top 10 sau vòng 17