Video những màn phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ Indoneisa trước ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup khi bị Indonesia cầm hòa 0-0. Bên cạnh hàng công vô duyên, thầy trò HLV Park Hang Seo còn gặp nhiều khó khăn vì lối chơi quyết liệt, thô bạo từ đối thủ. 

Người hâm mộ Indonesia so sánh lối chơi "chém đinh chặt sắt" của đội nhà với... Real Madrid thời Mourinho

Thậm chí sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia cuối hiệp 1, Công Phượng phải nằm sân. Đến đầu hiệp 2, thầy Park quyết định rút cậu trò cưng ra sân nhưng rất may, Công Phượng không dính chấn thương quá nặng và có thể trở lại trong trận gặp Campuchia (19/12).

Trên một diễn đàn lớn về bóng đá Đông Nam Á, cộng đồng người hâm mộ đã tranh cãi nảy lửa về lối chơi "chém đinh chặt sắt" của thầy trò Shin Tae Yong. Đáng chú ý, một cổ động viên Indonesia lấy làm hả hê, thậm chí ví đội bóng quê nhà với Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho (2010-2013) mỗi khi đối đầu Barcelona của Pep Guardiola.

"Tại sao các bạn phàn nàn khi chúng tôi đá rắn? Ngay cả Real Madrid cũng phải đá rắn mới mong đánh bại Barcelona dưới triều đại Pep Guardiola. Bóng đá là cuộc chơi của chiến lược, chiến thắng là tất cả. Tấn công, phòng ngự, phạm lỗi hay khiêu khích đối thủ đều là một phần trong chiến lược.

Tốt hơn hết các bạn nên tự hỏi vì sao tấn công nhiều mà chỉ có 1 cú dứt điểm trúng khung thành. Nên nhớ, Indonesia không có đội hình mạnh nhất vì quy định hạn chế cầu thủ ở League 1 (giải VĐQG Indonesia), Egy chưa thể hội quân hay Elkan vắng mặt. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi bịt miệng được các bạn". 

Người hâm mộ Thái Lan lo lắng ĐT Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột trong hành trình tiếp theo của AFF Cup cũng như vòng loại World Cup

Theo chiều ngược lại, ĐT Việt Nam vẫn nhận được lời động viên, khích lệ từ một cổ động viên Thái Lan. Anh lo ngại trong bối cảnh nhiều trụ cột chấn thương, ĐT Việt Nam sẽ không có lực lượng tốt nhất cho hành trình còn lại của AFF Cup cũng như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào năm sau:

"Các bạn Việt Nam thân mến, các bạn nghĩ sao nếu nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương vì bị triệt hạ và không thể tham dự vòng loại thứ 3 World Cup vào tháng tới?".

Không chỉ vậy, cổ động viên này còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Phượng sau khi chứng kiến tiền đạo thuộc biên chế HAGL đổ gục xuống sân trong hiệp 1.