Màn trình diễn của Công Phượng ở trận gặp Indonesia

Indonesia chấp nhận đá tử thủ trước một ĐT Việt Nam vượt trội về đẳng cấp ở lượt đấu áp chót bảng B AFF Cup 2021. Với lối chơi phòng ngự “đổ bê tông”, thầy trò HLV Shin Tae Yong đã hóa giải được những mũi tấn công nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam và cầm hòa được đối thủ.

Trang ESPN châu Á nói về trận hòa giữa Việt Nam và Indonesia

Nhận định trong bài viết “Indonesia cầm chân Việt Nam để sắp đặt ngày hạ màn kịch tính ở bảng B AFF Cup” trên trang ESPN phiên bản châu Á, ký giả Gabriel Tan tỏ ra ấn tượng với thành quả của đội bóng xứ vạn đảo.

Bài viết cho rằng “một điểm trước Việt Nam sẽ luôn là thành tích chấp nhận được với Indonesia”, và sử dụng từ “quả cảm” để đánh giá màn trình diễn của thầy trò HLV Shin Tae Yong. Gabriel Tan nhận định kết quả hòa 0-0 ở trận đấu này sẽ “mang đến một viễn cảnh rất khó lường ở lượt đấu hạ màn vào ngày Chủ Nhật”.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Indonesia và Việt Nam chiếm 2 vị trí đầu bảng với cùng có 7 điểm, trong khi Malaysia xếp thứ ba với 1 điểm kém hơn. Ở lượt cuối, Indonesia và Malaysia sẽ đụng độ trực tiếp, trong khi Việt Nam chỉ phải gặp Campuchia.

Nói về viễn cảnh dành cho ĐT Việt Nam, Gabriel Tan đưa ra một chút cảnh báo cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng cho rằng thách thức cho đội đương kim vô địch là không nhiều: “Việt Nam chắc hẳn sẽ rất tự tin khi họ sẽ chia tay vòng bảng với một trận đấu nên thắng trước Campuchia, dù một thất bại không dám nghĩ tới có thể sẽ khiến họ bị loại”.

Ở một diễn biến khác, dù hàng thủ ĐT Việt Nam phải chịu rất ít áp lực nào từ đối thủ Indonesia, song trung vệ Thành Chung đã nhận được những lời khen ngợi từ ban tổ chức AFF Cup và được bình chọn là cầu thủ năng nổ nhất trận đấu.

Thành Chung lọt "mắt xanh" của ban tổ chức AFF Cup

“Liên tục tham gia vào những điểm nóng, không ai tạo ra nhiều đường chuyền hơn Nguyễn Thành Chung ở trận đấu tối nay”, ban tổ chức AFF Cup viết, kèm với đó là hình ảnh bản đồ nhiệt của trung vệ này, với điểm nhấn là khu vực hoạt động như một hậu vệ biên.

Trong khi đó, hậu vệ 20 tuổi Alfeandra Dewangga của ĐT Indonesia đã được ban tổ chức AFF Cup bầu chọn là người chơi hay nhất trận này, với những đóng góp lớn vào nhiệm vụ phòng ngự giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Việt Nam.