Video cú đúp bàn thắng của Teerasil Dangda giúp ĐT Thái Lan thắng nhọc ĐT Philippines 2-1 ở lượt trận thứ tư bảng A AFF Cup 2021:

ĐT Thái Lan vừa có thắng lợi thứ 3 liên tiếp ở bảng A AFF Cup 2021. Sau khi vượt qua ĐT Timor Leste (2-0) và ĐT Myanmar (4-0), “Voi chiến” đã không thể giữ sạch lưới khi để Patrick Reichelt chọc thủng lưới ở phút 57 trong cuộc đối đầu ĐT Philippines chiều 14/12 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

Teerasil Dangda (trái) có trận thứ 2 liên tiếp lập cú đúp cho ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2021

Dẫu vậy, cú đúp của Teerasil Dangda với những pha lập công ở các phút 26 và 78 đã mang về thắng lợi vô cùng quan trọng 2-1 để giúp tuyển Thái Lan là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết AFF Cup năm nay bất chấp việc họ còn một trận đấu quan trọng với ĐT Singapore ngày 18/12 để phân định thứ hạng nhất – nhì bảng A.

Đáng chú ý, với 2 lần “xé lưới” của ĐT Philippines trên SVĐ Quốc gia Singapore ngày 14/12, Teerasil Dangda đã chính thức vượt qua huyền thoại đã giải nghệ Noh Alam Shah (17 bàn cho ĐT Singapore) để chính thức trở thành chân sút tốt nhất lịch sử AFF Cup (trước đây là Tiger Cup) với 19 pha lập công cho ĐT Thái Lan ở đấu trường này.

Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Dangda, nhật báo thể thao nổi tiếng hàng đầu Thái Lan Siamsport đã có bài viết với nhan đề mang tính hình tượng ví von: “Teerasil đính thêm 2 “viên đá quý” nữa lên ngôi sao băng cao nhất AFF Cup”.

Tờ Siamsport tự hào khi tiền đạo Dangda đã vượt mặt huyền thoại Nor Alam Shah (Singapore) để độc chiếm ngôi vị chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup

Tờ báo này đã điểm lại những mốc son ghi bàn chói sáng của Teerasil Dangda ở AFF Cup kể từ khi anh có lần đầu tiên ra mắt ở AFF Cup 2008.

Mặc dù đó là giải đấu mà ĐT Thái Lan không thể lên ngôi vô địch khi thua ĐT Việt Nam 2-3 sau hai lượt trận chung kết nhưng Dangda cũng đã cùng Budi Sudarsono (ĐT Indonesia) và Agu Casmir (ĐT Singapore) chia sẻ ngôi vị “Vua phá lưới” với cùng 4 bàn ghi được.

Tờ Siamsport còn dẫn ra danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup, trong đó Teerasil Dangda (19 bàn) đã vươn lên độc chiếm ngôi dẫn đầu, trong khi vị trí thứ 2 vẫn đang thuộc về huyền thoại đã giải nghệ Nor Alam Shah (17 bàn).

Tiếp sau họ lần lượt là Worrawoot Srimaka và Lê Công Vinh (cùng 15 bàn), Lê Huỳnh Đức (14 bàn), Kurniawan Dwi Yulianto (13 bàn), Bambang Pamungkas và Kiatisak Senamuang (cùng 12 bàn), Agu Casmir (11 bàn), Khairul Amri và Adisak Kraisorn (cùng 10 bàn).

Trong số này, chỉ còn Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn là còn thi đấu nhưng với khoảng cách 9 bàn như hiện tại, sẽ rất khó để Kraisorn đuổi kịp người đàn anh đồng hương Dangda trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup).

Trong khi đó, phát biểu trên tờ SMM Sport, HLV người Brazil của ĐT Thái Lan, ông Alexander Polking đã ngợi ca cậu học trò Teerasil Dangda là tiền đạo xuất sắc nhất mà mình từng thấy và coi chân sút này đã ghi bàn vươn tới đẳng cấp thế giới.

Chiến lược gia từng dẫn dắt CLB TP. Hồ Chí Minh nói: "Tôi từng nói ở trận Thái Lan gặp Myanmar rằng Teerasil Dangda là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp với tư cách là huấn luyện viên. Cậu ấy là một tiền đạo dứt điểm tuyệt vời. Như chúng ta đã thấy ở bàn đầu tiên của cậu ấy ở trận gặp Philippines. Đó là một bàn thắng đẳng cấp thế giới".

HLV Alexandre "Mano" Polking né tránh việc đoán ĐT Thái Lan có thể gặp ĐT Việt Nam hay đối thủ Indonesia ở bán kết AFF Cup năm nay