Toàn thắng cả 2 trận đã qua trước Timor-Leste (2-0) và Myanmar (4-0), ĐT Thái Lan hướng đến việc tiếp tục khuất phục đối thủ Philippines để sớm giành 1 trong 2 vé ở bảng A vào bán kết AFF Cup 2021. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, ĐT Philippines cũng rất quyết tâm đánh bại "Voi chiến" để nhen nhóm cơ hội đi tiếp.

Bàn thắng đẹp mắt đã đến với Teerasil Dangda và ĐT Thái Lan khi họ đối đầu ĐT Philippines trên SVĐ Quốc gia Singapore

ĐT Thái Lan đã chơi lấn lướt đối thủ và đến phút 26, họ có bàn mở tỷ số xứng đáng khi Theerathorn Bunmathan có pha qua người đẳng cấp vượt qua Patrick Reichelt trước khi hậu vệ này chuyền từ cánh trái để tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda sút một chạm "cháy lưới" của thủ thành Kevin Mendoza. Những phút sau đó, đội bóng áo đỏ sẫm có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt tỷ số trước giờ nghỉ nhưng họ đã không thành công.

Sang hiệp 2, ĐT Thái Lan của HLV Alexandre Polking chơi có phần chùng xuống và đó là cơ hội để đối thủ của họ tận dụng. Phút 57, trung vệ gốc Đức Manuel Tom Bihr có pha đánh đầu phá bóng hớ hênh tạo điều kiện để tiền vệ chạy cánh Patrick Reichelt ập vào sút tung lưới của Chatchai Bootprom gỡ hòa cho ĐT Philippines.

Patrick Reichelt (số 29, áo trắng) bất ngờ gỡ hòa cho ĐT Philippines

Nhưng bước ngoặt đã đến ở phút 77 khi Thitiphan Puangjan bị Amani Aguinaldo cài chân phạm lỗi trong vòng cấm của Philippines giúp Thái Lan được hưởng phạt đền. Chỉ 1 phút sau, Teerasil Dangda sút penalty chính xác để tái lập thế dẫn trước cho đội bóng áo đỏ sẫm. Với cú đúp trong trận này, tiền đạo 33 tuổi của ĐT Thái Lan đã tự gia tăng thành tích của mình với kỷ lục 19 bàn thắng ở các kỳ AFF Cup anh tham dự.

Dangda lạnh lùng ghi bàn trên chấm penalty để hoàn tất cú đúp ấn tượng

ĐT Philippines sau đó dù rất nỗ lực nhưng không thể giành nổi 1 điểm. Thắng đối thủ 2-1, Thái Lan giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận ở bảng A và chính thức là đội đầu tiên giành vé vào bán kết AFF Cup 2021 dù họ vẫn còn một trận đấu quyết định với chủ nhà Singapore vào ngày 18/12 để phân định ngôi nhất - nhì bảng đấu này.

Chung cuộc: ĐT Philippines 1-2 ĐT Thái Lan (Tỷ số hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn:

ĐT Philippines: Patrick Reichelt 57'

ĐT Thái Lan: Teerasil Dangda 26' & 78' (penalty)

Đội hình xuất phát:

ĐT Philippines: Kevin Mendoza, Jesper Nyholm, Daisuke Sato, Amani Aguinaldo, Mikel Baas, Martin Steuble, Kevin Ingreso, Iain Ramsay, Stephan Schrock, Angel Guirado, Patrick Reichelt

ĐT Thái Lan: Chatchai Bootprom, Theerathon Bunmathan, Manuel Tom Bihr, Narabudin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Thanawat Suengchitthawon, Phitiwat Sookjitthammakul, Chanathip Songkrasin, Kritsada Kaman, Teerasil Dangda

Thông số trận đấu:

ĐT Philippines ĐT Thái Lan

Sút khung thành
4(1)
16(11)
Thời gian kiểm soát bóng
31%
69%
Phạm lỗi
21
16
Thẻ vàng
2
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
4
Phạt góc
0
3
Cứu thua
8
0