5 quả phạt đền của Man City, Liverpool, Chelsea và MU (Bản quyền K+):

Đêm qua 11/12, hầu hết các ông lớn thuộc nhóm “Big 6” đã đồng loạt ra sân tại vòng 16 Ngoại hạng Anh. Ngoại trừ Arsenal dễ dàng hạ Southampton 3-0, MU, Man City, Liverpool và Chelsea đều phải rất vất vả mới giành được 3 điểm và thậm chí cùng có một kịch bản chung giống nhau.

MU, Man City, Liverpool và Chelsea đều thắng nhờ penalty

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, Man City gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chắc chắn của Wolves. Trong thời gian bù giờ hiệp một, tiền đạo Jimenez bên phía “Bầy sói” phải nhận thẻ vàng chỉ trong 1 phút. Ngay cả khi chơi hơn người, các học trò của Pep Guardiola vẫn không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đội khách.

Trong một thế trận bế tắc, Man City được hưởng phạt đền ở phút 66 sau khi trọng tài chính Jon Moss xác định Joao Moutinho để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rahem Sterling dứt điểm đánh bại thủ môn Jose Sa mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn tại Anfield, Liverpool cũng gặp thử thách thực sự trước bức tường của Aston Villa được thiết lập bởi người cũ Steven Gerrard. “The Kop” chỉ có thể giành 3 điểm nhờ pha đá phạt đền thành công của Mohamed Salah ở phút 67, sau khi tiền đạo người Ai Cập bị Tyron Mings đẩy ngã trong vòng cấm.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chelsea ngược dòng đánh bại Leeds 3-2 trong trận cầu có tới 3 quả phạt đền. “The Blues” bị thủng lưới trước ở phút 28 và người ghi bàn cho Leeds là Raphinha trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, trung vệ Antonio Rudiger tỏa sáng với 2 lần mang về quả phạt đền ở các phút 58 và 90+4 để Jorginho hoàn tất cú đúp giúp Chelsea ngược dòng giành 3 điểm.

Đến trận đấu muộn nhất đêm thứ Bảy, MU thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục trước đội cuối bảng Norwich. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ronaldo trên chấm phạt đền ở phút 75.