Màn trình diễn của De Gea trước Norwich (Bản quyền K+)

MU tiếp tục giành chiến thắng tại Premier League sau khi bổ nhiệm HLV Ralf Rangnick, khi “Quỷ Đỏ” đánh bại Norwich 1-0 nhờ bàn duy nhất trên chấm 11m của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên không như chiến thắng trước Crystal Palace, đây là một trận đấu khá khó khăn cho MU và có nhiều thời điểm họ suýt thủng lưới.

HLV Rangnick cho rằng các cầu thủ MU chưa chơi quyết liệt khi bị đối phương áp đảo

David De Gea có nhiều pha cứu thua quan trọng để ngăn các pha dứt điểm nguy hiểm từ phía Norwich, trong khi hàng công của MU lại tỏ ra khá bế tắc và thiếu ý tưởng để xuyên phá hàng phòng ngự đội chủ nhà cho tới khi Ronaldo kiếm được quả penalty. Do đó HLV Ralf Rangnick không tỏ ra quá vui vẻ sau trận đấu.

“Đây là một trận đấu căng thẳng, rất quyết liệt và đòi hỏi thể lực. Norwich đã chơi tốt, họ không giống như một đội trong nhóm xuống hạng. Chúng tôi gặp phải khá nhiều vấn đề ở trong 15 phút đầu tiên, chúng tôi có thể kiểm soát được bóng nhưng không có giải pháp tốt khi tấn công”, ông bình luận.

“Hôm nay tôi đánh giá các cầu thủ đã phòng ngự tốt, trong hiệp 1 về mặt chiến thuật chúng tôi đã không cho họ nhiều cơ hội dứt điểm. Ở giờ giải lao tôi đã nói với các cầu thủ họ cần tăng tốc độ và sự quyết liệt. Hiệp 2 đã tốt hơn đôi chút, nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã may mắn khi giữ sạch lưới nhờ có David (De Gea)”.

Thậm chí Rangnick tỏ ra không bằng lòng với biểu hiện của một số cầu thủ tấn công, dù ông không chỉ đích danh một ai. “Ở cấp độ này anh phải thể hiện những phẩm chất về thể lực và cơ bắp. Một số cầu thủ của tôi giỏi về kỹ thuật nhưng hôm nay đâu có nhiều không gian cho những giải pháp kỹ thuật như vậy”, Rangnick đánh giá.

“Tôi muốn họ thể hiện sự dũng cảm, bởi đối phương chơi quyết liệt hơn hẳn so với trận gặp Crystal Palace và chúng tôi cũng phải so kè họ về sự quyết tâm. Đây là vấn đề của việc ai tranh được bóng, ai tranh được bóng 2, ngôn ngữ cơ thể thế nào. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nữa”.

Lindelof bị khó thở sau một pha va chạm nhưng Rangnick cho biết anh ổn sau khi về phòng thay đồ

HLV người Đức cũng chia sẻ tình hình của Victor Lindelof sau khi trung vệ này phải rời sân đột ngột trong hiệp 2. Lindelof đã có dấu hiệu bị khó thở và được thay ra không lâu sau khi MU ghi bàn mở tỷ số.

“Victor có va chạm với ai đó, không nhớ rõ điều đó xảy ra thế nào và sau đó cảm thấy đau ngực. Các bác sĩ đã kiểm tra và cậu ấy ổn khi trở về phòng thay đồ. Chúng tôi phải đặt an toàn lên trên hết vì đã thấy những trường hợp của Eriksen hay Aguero”, ông tiết lộ.