Video Dortmund thua Bayern ở "Siêu kinh điển Đức" (nguồn: VTVcab)

Erling Haaland bắt đầu đến điểm giới hạn với Dortmund, ngay cả khi chân sút này vẫn đang thi đấu cực tốt. Mùa này, đội bóng nước Đức bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Haaland hiểu rằng nếu cứ ở lại với đội chủ sân Signal Iduna Park, anh có thể thụt lùi trong tương lai gần.

Haaland vẫn chơi tốt ở Dortmund nhưng đã chuẩn bị cho bước tiếp theo

Nguồn tin của tờ Bild cho hay, Haaland và người đại diện Mino Raiola thống nhất với nhau rằng mùa hè 2022 sẽ là thời điểm thích hợp để chân sút trẻ tuổi này chia tay Dortmund để hướng về các đội bóng lớn. Và đó là lúc để chân sút trẻ tuổi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro.

Mới đây, đích thân siêu cò Mino Raiola nói về tương lai của thân chủ: "Haaland có thể thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Man City... đó là những đội bóng lớn mà Haaland có thể đến. Man City đã vô địch 5 lần Ngoại hạng Anh trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt hơn đứt MU. Khi chúng tôi đến Dortmund, chúng tôi đều biết bước tiếp theo rồi sẽ đến".

Gã béo người Italia này nói thêm: "Có thể là trong mùa hè tới, có thể là mùa hè sau nữa. Nhưng có một cơ hội lớn là Haaland sẽ ra đi trong mùa hè năm sau. Hãy chờ xem".

Nói về điều khoản giải phóng của Haaland, Raiola tỏ ra khó chịu: "Bất kể chi tiết nào trong hợp đồng thì nó thuộc về hợp đồng. Những điều đó là bí mật của tôi và cầu thủ. Chỉ có 2 phía được nói về những điều này với thế giới bên ngoài là cầu thủ và CLB. Tôi không bao giờ tiết lộ chi tiết hợp đồng".

Như vậy, Raiola đang nhắm sẵn 1 trong 4 đội bóng là Bayern Munich, Man City, Real Madrid và Barcelona cho Haaland. Trong số này, có vẻ như Man City lại là đội được đánh giá có khả năng chiến thắng cao nhất. Bởi lẽ, họ đang sở hữu bộ não thiên tài bậc nhất trong giới cầm quân, đó chính là HLV Pep Guardiola.

Tương lai của Haaland sẽ là vấn đề được quan tâm

Phía Haaland và người đại diện của mình tin rằng Pep sẽ nâng tầm cầu thủ sinh năm 2000 này lên hàng siêu sao của thế giới bóng đá, như ông đã làm với Lionel Messi cách đây hơn 1 thập kỷ. Nhìn vào thất bại của Lewandowski trong cuộc đua Quả bóng vàng, Haaland và Raiola hiểu rằng Bayern Munich dù luôn rất mạnh nhưng lại không phải bệ phóng đủ tốt cho cuộc đua Quả bóng vàng mà Haaland hướng đến.

Mặt khác, Erling Haaland muốn tiếp bước người cha để chơi bóng cho Man City. Ông Alf-Inge Haaland dù không có một sự nghiệp nổi bật với những tố chất xuất chúng như cậu con trai, nhưng cũng từng khoác áo "Man xanh" giai đoạn từ năm 2000 đến 2003.

Trong số hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid có phần nhỉnh hơn Barcelona, do đội chủ sân Nou Camp đang gặp khủng hoảng tài chính trầm trọng. Mặt khác, phía Real Madrid có mối liên hệ hợp tác tốt đẹp với Raiola, điều mà Barca không có.

Do đó, trong số 4 đội bóng lớn mà Mino Raiola nhắm đến cho Erling Haaland, thực chất chỉ có 2 bến đỗ đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của tiền đạo này là Man City và Real Madrid. MU bị Raiola đem ra so sánh để làm nền cho Man City, và hầu như bị bỏ qua một bên, dù đã có lúc tiến rất gần đến cựu cầu thủ RB Salzburg.