Những cơ hội của MU trong trận đấu với Crystal Palace (Nguồn: K+)

Trận đầu tiên của HLV Ralf Rangnick với MU là một màn khổ chiến, khi mà đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Nhưng dẫu vậy, đây vẫn là một kết quả tốt cho “Quỷ đỏ”, nếu tham chiếu với giai đoạn khủng hoảng cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer.

MU đã chơi với những sự thay da đổi thịt về tư duy

Trong những tháng ngày cuối trước khi bị sa thải, “Solsa” vùng vẫy trong hai sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và 3-5-2. Nhưng với HLV Rangnick, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Theo ký giả Samuel Luckhurst, người trực tiếp tác nghiệp tại Old Trafford vừa qua, sơ đồ mà vị tướng mới MU áp dụng lại là 4-2-2-2.

Điểm nhấn của hệ thống này, đó là việc HLV Ralf Rangnick cố gắng tìm cho Ronaldo một đối tác để anh không phải đơn độc chống lại hệ thống phòng ngự của đối thủ. Trước Crystal Palace, đó là Marcus Rashford. Vị trí này sẽ được luân chuyển giữa các tiền đạo mà HLV Rangnick có trong tay, như là Martial, Cavani hay Greenwood.

Trong bóng đá hiện đại, không có nhiều đội bóng sử dụng sơ đồ này và các phương án chiến thuật theo kèm. Dưới thời Solskjaer, điều đó là chưa từng. Ngay cả HLV tạm quyền Michael Carrick cũng không nghĩ về phương án đó.

Bởi vậy, dàn sao MU tỏ ra bỡ ngỡ với một hệ thống chiến thuật mới, với những phương án tấn công và phòng ngự khác biệt. Điều đó lý giải tại sao dàn sao “Quỷ đỏ” với những Bruno Fernandes, Ronaldo, Rashford hay Sancho tỏ ra bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn trong nhiệm vụ tiếp cận khung thành Crystal Palace.

Trong hệ thống này, hai tiền đạo song hành của MU là Ronaldo và Rashford. Hai vệ tinh đóng vai trò bơm bóng cho cặp tiền đạo phía trên là Fernandes và Sancho. Còn ở phía sau, McTominay và Fred sắm vai của những chiếc máy quét, hoạt động không ngừng nghỉ để giúp hệ thống phòng ngự 4 người phía sau vá lấp những lỗ hổng.

Sơ đồ mà MU đã chơi trước Crystal Palace

Không chỉ tạo ra nét chấm phá về mặt sơ đồ và vai trò của các cầu thủ trên sân, các cầu thủ MU còn phải chơi với tư duy thay đổi. Giờ đây, các cầu thủ MU chơi đầy máu lửa, pressing liên tục ngay bên phần sân của Crystal Palace. Mỗi khi không có bóng, các bóng áo đỏ ngay lập tức tạo thành khu vực vây ráp để tìm cách đoạt lại bóng nhanh nhất có thể.

Hơn hết, MU của Ralf Rangnick chơi với tư duy tấn công rõ rệt. Thay vì những đường chuyền ngang hay chuyền về, các cầu thủ MU luôn cố gắng đưa quả thật nhanh về phía khung thành đối phương. Và đây là sự thay đổi đáng khen.

Về cơ bản, một MU của riêng Ralf Rangnick với lối chơi Gegenpressing đã trở thành đặc sản của ông đang dần được xây dựng. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài với cả tá vấn đề cần giải quyết với vị tướng mới người Đức.