MU thua Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (nguồn: K+)

Tầm vóc, đẳng cấp của 2 HLV ở thành Manchester có sự khác biệt lớn. Và nó dẫn đến việc họ có những bản hợp đồng hoàn toàn đối lập.

Nếu như Ban lãnh đạo Man Utd sa thải HLV đương nhiệm, họ cũng sẽ phải đền bù giống như đã làm với David Moyes, Van Gaal hay Jose Mourinho. Mức lương hiện tại của Ole là 9 triệu bảng/năm, và vẫn còn 3 năm nữa.

Thất bại của MU trước Man City cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Pep Guardiola và Solskjaer

Man Utd trước kia thường phải đền bù 100% tiền lương còn lại cho tới khi họ thỏa thuận được với Jose Mourinho một điều khoản giảm xuống còn hơn 50%. 

Còn Man City lại trao cho Guardiola một bản hợp đồng với điều khoản cho phép HLV người Tây Ban Nha có thể chia tay với CLB của họ bất cứ lúc nào, và không phải đền bù tháng lương nào.

Man City chỉ phải chi cho Pep Guardiola nguyên 1 năm lương nữa, 20 triệu bảng nếu như HLV từng giúp Man City giành 3 danh hiệu Premier League sau 5 mùa làm việc hoàn tất bản hợp đồng kết thúc vào tháng 6/2023.

Gọi cho đúng đây là khoản tiền thưởng để Pep không bỏ dở công việc của mình ở Man City. 

Đây là điều kiện do Pep đặt ra, ông muốn có sự tự do, hoàn toàn chủ động với việc đi, hay ở, của mình để biến Man City thành CLB ông gắn bó lâu nhất kể từ khi làm HLV.

Pep từng nói, nếu như CLB, cầu thủ và người hâm mộ Man City không còn tin tưởng ông nữa, thì tốt nhất là ông nghỉ việc.

Gần đây nhất, khi Hội cổ động viên Man City chỉ trích Pep đã không thấu hiểu những khó khăn về kinh tế vì Covid-19 khiến họ không thể tới sân mọi trận đấu để cổ vũ, Pep nói rằng, nếu tất cả cảm thấy ông là vấn đề, thì ông sẽ nghỉ ngay.

Guardiola đồng ý ký gia hạn với Man City hồi cuối 2020, khi CLB khá sa sút và từng rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Solskjaer không xứng "chung mâm" với Pep, từ thành tích sân cỏ tới những bản hợp đồng mà MU, Man City trao cho 2 chiến lược gia

Nhiều ý kiến lúc đó cho rằng Pep đã cạn ý tưởng, cầu thủ cảm thấy mệt mỏi và Man City cần một HLV mới. Nhưng trên thực tế, Man City đã thuyết phục để Pep ở lại bằng cách chiều ý của Pep bằng cách đưa vào hợp đồng mới điều khoản cho phép ông được tự ý đi hay ở lại với đội bóng. Sau quyết định này, Pep giành về cho Man City thêm 1 danh hiệu League Cup, 1 Premier League và vào tới chung kết Champions League.

Pep Guardiola đang là HLV hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với mức 20 triệu bảng/năm. Tiếp theo là Jurgen Klopp và Antonio Conte cùng mức 15 triệu. Đứng thứ tư là Thomas Tuchel được Chelsea tăng từ 7 triệu lên 10 triệu bảng/năm sau khi vô địch Champions League. Còn Ole Solskjaer đứng thứ 5 với 9 triệu.  

Rõ ràng tính toán của 2 HLV ở 2 đội bóng thành Manchester đang nói rõ hoàn cảnh và đẳng cấp của họ.