Video Tottenham thua thảm trước MU (Bản quyền K+):

Đêm qua (31/10), chủ tịch Daniel Levy và những nhân vật quan trọng khác của Tottenham đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của HLV Nuno Santo. Theo tiết lộ của The Telegraph, phản ứng của các CĐV Tottenham trong thất bại 0-3 trước MU đã có tác động lớn đến hội đồng quản trị.

HLV Nuno Santo đang chịu áp lực rất lớn

Căng thẳng bùng lên trên khán đài sân vận động Tottenham Hotspur với sự tức giận của các CĐV “Gà trống” nhắm vào HLV Nuno Santo. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị la ó vì thay Lucas Moura ra sân trong hiệp hai và tiếp tục phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các CĐV nhà sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhiều CĐV Tottenham thậm chí hô vang khẩu hiệu đầy mỉa mai “ông không biết mình đang làm gì” về phía nhà cầm quân 47 tuổi.

Không chỉ la ó HLV Nuno Santo, các CĐV Tottenham còn kêu gọi chủ tịch Daniel Levy từ chức. Chính Levy là người đã bổ nhiệm HLV Nuno Santo vào mùa hè vừa qua sau khi thất bại trong việc chiêu mộ một số ứng viên khác, bao gồm Antonio Conte và Paulo Fonseca.

Tờ The Telegraph dẫn các nguồn tin thân cận với Tottenham cho biết việc HLV Nuno Santo bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhà báo uy tín người Italia, Tancredi Palmeri còn tiết lộ rằng giám đốc điều hành của Tottenham, Fabio Paratici đã liên hệ với HLV Conte, người đã từ chối dẫn dắt đội bóng thủ đô London mùa hè vừa qua.

Ban lãnh đạo Tottenham đã liên hệ HLV Conte

Tuy nhiên, Palmeri cho biết HLV Conte cảm thấy đội hình hiện tại của Tottenham cần có nhiều sự thay đổi nếu muốn cạnh tranh danh hiệu và chủ tịch Levy khó lòng cung cấp ngân sách cần thiết để ông khắc phục những vấn đề đó.

Hơn hết, HLV Conte cũng đã đàm phán với MU trong vài ngày qua và rất hứng thú với việc dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Cựu HLV Chelsea muốn dẫn dắt đội bóng giàu tham vọng hơn, sở hữu đội hình có chiều sâu và quan trọng là “Quỷ đỏ” đang chinh chiến tại đấu trường danh giá Champions League.

HLV Solskjaer được cho là có 3 trận để cứu vãn chiếc ghế của mình và ông đã có chiến thắng đầu tiên trước Tottenham. Vị chiến lược gia người Na Uy cùng MU sẽ phải đối mặt với Atalanta ở Champions League trước khi đại chiến Man City trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Nhiều nguồn tin ở Italia khẳng định rằng HLV Conte thà chờ MU hơn là chấp nhận dẫn dắt Tottenham.

Theo các nhà cái ở Anh, HLV Nuno Santo đang dẫn đầu nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh với tỷ lệ cược 1/6 (đặt 6 ăn 1). Xếp sau lần lượt là HLV Dean Smith của Aston Villa (6/1), HLV Daniel Farke của Norwich (8/1) và HLV Solskjaer của MU (16/1).