HLV Pep Guardiola quyết định cho nghỉ Kevin De Bruyne và sử dụng bộ ba tiền vệ Rodri - Gundogan - Bernardo Silva để hỗ trợ 3 tiền đạo Grealish - Foden - Jesus trên hàng công Man City. Bên phía Brighton, Graham Potter thay chỉ 1 vị trí trong đội hình sau 2 trận hòa 0-0 liên tiếp với sự thay thế vị trí của Shane Duffy trên hàng tiền vệ bằng Solly March.

Man City tận dụng sai lầm của thủ môn Sanchez để chiếm thế thượng phong trong hiệp 1

Mặc dù hai đội đứng sát nhau trên BXH và Brighton sẽ vượt lên nếu thắng, nhưng chỉ sau vài phút cục diện trận đấu đã cho thấy rõ sự chênh lệch trình độ. Man City liên tục tận dụng những sai lầm cá nhân trong xử lý tình huống và chuyền bóng của các cầu thủ Brighton, mà tình huống mở tỷ số là một ví dụ: Phút 13, thủ môn Sanchez đã nhảy lên bắt bóng bổng nhưng lại để bóng rơi xuống khi tranh chấp với Jesus, và Bernardo Silva đã nhanh chân móc bóng về phía Gundogan để đệm cận thành.

Man City tiếp tục có một loạt cơ hội nhưng các chân sút của họ không thắng được Sanchez. Dù vậy từ phút 28, "The Citizens" đã trừng phạt các sai lầm của Brighton một cách chóng vánh, họ phản công nhanh chớp nhoáng để Foden ghi bàn trước khi ngôi sao của Man City vô tình làm đổi hướng cú sút bồi của đồng đội Jesus đi vào lưới chỉ 3 phút sau. Dẫn 3-0, Man City đá chậm lại và vẫn giữ được sự an toàn do các cầu thủ Brighton không đủ sắc sảo để tận dụng một số lỗi cá nhân của đội khách trong phần còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2 HLV Potter tung Mwepu, Lamptey và Mac Allister vào sân, và dàn dự bị này giúp Brighton có một thế trận ép sân rất tốt. Gross có một pha dứt điểm khiến Ederson bắt không dính bóng ở phút 55, trước khi thủ môn người Brazil này để bóng lọt qua người rồi đi vọt xà ở pha cản phá Trossard sau đó 6 phút. Đến phút 79, Ederson mắc sai lầm khi phạm lỗi với Mwepu trong vòng cấm, và Mac Allister trên chấm 11m đã ghi bàn rút ngắn 1-3 dù Ederson chạm được tay vào bóng.

Brighton có được 1 bàn danh dự từ chấm 11m của Mac Allister

Tuy nhiên đó chỉ là bàn thua thứ 4 của đội khách từ đầu mùa giải, và trong những phút cuối họ chơi cẩn trọng cũng như có một loạt cơ hội ở phút bù giờ để ghi bàn. Foden cố ghi hat-trick không thành, nhưng anh có pha kiến tạo cho dự bị Riyad Mahrez ấn định 4-1 ở phút 90+4, và chiến thắng này tạm đưa Man City lên vị trí nhì bảng với 20 điểm, nhiều hơn Liverpool 2 điểm và kém Chelsea ở ngôi đầu cũng từng đó số điểm.

Tỷ số trận đấu: Brighton 1-4 Man City (hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn:

- Brighton: Mac Allister 81' (pen)

- Man City: Gundogan 13', Foden 28' 31', Mahrez 90'+4

Đội hình xuất phát:

Brighton: Sanchez, Veltman, Dunk, Burn, Cucurella, Gross, Moder, Lallana, March, Trossard, Maupay.

Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, Gundogan, Jesus, Grealish, Foden.

Brighton Man City

Sút khung thành
10(5)
23(13)
Thời gian kiểm soát bóng
48%
52%
Phạm lỗi
10
6
Thẻ vàng
2
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
7
6
Cứu thua
8
4
Brighton vs Man City

Điểm

Sanchez 7.4

Cucurella 6.2

Dunk 7.1

Burn 6.0

Veltman 6.2

March 6.7

Lallana 6.3

Moder 6.5

Gross 6.0

Trossard Veltman 6.9

Maupay 5.7

Điểm

Ederson 6.3

Cancelo 6.7

Dias 6.4

Laporte 6.6

Walker 6.4

Rodri 6.7

Bernardo Silva 7.9

Gundogan 8.3

Gabriel Jesus 7.6

Foden 8.7

Grealish 8.2

Thay người

Lamptey 6.7

Mwepu 6.6

Mac Allister 6.7

Thay người

Fernandinho 6.0

De Bruyne 6.1

Mahrez 6.0

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận