Video Atletico khoét sâu vào hệ thống phòng ngự của Liverpool (Nguồn: FPT)

Chỉ dẫn cho HLV Solskjaer

Sau 5 lần so kè ở mặt trận Ngoại hạng Anh mà chưa biết mùi chiến thắng, làm thế nào để HLV Solskjaer có thể đánh bại HLV xuất sắc bậc nhất giải đấu của đại kình địch? May mắn cho "Solsa" là trong thời điểm ông còn chưa biết dùng bài gì để đấu, thì trận Atletico Madrid - Liverpool hồi giữa tuần mang đến cho ông những dấu gạch đầu dòng quan trọng.

Atletico (áo đỏ trắng) nhiều lần khoét vào hai bên hành lang của Liverpool ở Champions League

Trước Liverpool, Atletico Madrid đã có một trận đấu không hề tệ ngay cả khi họ đã thua 2-3 trên sân nhà. Nếu không vì chiếc thẻ đỏ có phần đen đủi của Antoine Griezmann, rất có thể người Madrid đã thành công với chiến thuật của mình. Và kỳ thực cái cách HLV Diego Simeone và đội ngũ ban huấn luyện của Atletico lên phương án cho đội chủ nhà phù hợp với những gì MU có thể chơi ở Old Trafford ngày Chủ nhật tới.

Trước Atletico, cả 2 bàn thua của Liverpool đều xuất phát từ cánh phải. Trent Alexander-Arnold luôn được biết đến như một cầu thủ có khả năng tham gia tấn công cừ khôi, nhưng cái cách hậu vệ 23 tuổi này phòng ngự lại không tương ứng.

Đã thế, Arnold lại không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt từ Naby Keita, người đá ở vị trí lệch phải trong hàng tiền vệ 3 người của Liverpool. Cũng vì lý do này, HLV Klopp phải tức tốc rút Keita ra ngay sau hiệp 1, dù tiền vệ người Guinea đã ghi 1 bàn đẹp mắt ở phút 13.

Cánh phải phòng ngự của Liverpool lại là cánh trái tấn công của MU. Và nơi này rõ ràng trong tay HLV Solskjaer đang có một dàn cầu thủ dồi dào với Marcus Rashford, Anthony Martial, Jadon Sancho, Paul Pogba khi Rashford chấn thương cũng đá ở nơi này.

Và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người có xu hướng dạt cánh trái trước khi bó vào trong. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ tấn công của Luke Shaw ở cánh trái cũng tốt hơn hẳn so với Wan-Bissaka nơi cánh phải. Thế nên, MU đủ sức tung ra những đòn nặng nề hướng vào cánh phải của Liverpool.

Rashford - Sancho: Đôi cánh thiên thần?

Nhưng không chỉ cánh phải, mà MU hoàn toàn có thể khai thác hai bên hành lang của Liverpool, bao gồm cả cánh trái nơi Andy Robertson trấn giữ. Liverpool có xu hướng chơi pressing tầm cao, đẩy đội hình dâng cao với cặp trung vệ Van Dijk - Matip thậm chí đứng ở sát vạch trung tâm. HLV Klopp tự tin rằng kể từ khi có VAR, Liverpool có được sự hậu thuẫn đáng kể để chơi theo cách của mình.

Rashford hứa hẹn sẽ lại là niềm hy vọng của MU trong trận derby nước Anh

Nhưng trận đấu ở Wanda Metropolitano hồi giữa tuần mách nước cho "Solsa", chỉ cần MU có một cầu thủ với khả năng phất bóng dài tốt và những cầu thủ chạy cánh đủ nhanh, họ hoàn toàn có thể xuyên phá phòng tuyến của người Merseyside. Atletico đã làm rất tốt điều này khi Rodrigo De Paul thường xuyên tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến đặt Griezmann, Felix rồi Carrasco vào bối cảnh có thể ghi bàn.

Mà nói về điều này, con người của MU thậm chí dư dả hơn so với Atletico. Nếu như đội bóng Tây Ban Nha hầu như chỉ có De Paul biết chuyền dài chính xác và táo bạo, thì Bruno Fernandes, Paul Pogba đều là "bậc thầy". Chẳng những thế, MU có thể chờ đợi những đường phất bóng dài chính xác của Lindelof hoặc Luke Shaw, và cả Maguire nữa.

Còn ở phía trên, có lẽ với những gì đã diễn ra trước Atalanta ở mặt trận cúp châu Âu, Rashford và Sancho sẽ chia nhau hai bên hành lang trái và phải, rồi thường xuyên hoán đổi. Đây đều là những cầu thủ có tốc độ tuyệt vời, khả năng di chuyển không bóng ở mức ổn định và tận dụng cơ hội không hề tệ.

Miếng đánh này đã được MU thực hiện tốt trước Leicester cách đây 1 tuần, khi mà Lindelof có pha phất bóng chính xác để Rashford băng xuống gỡ hòa 2-2 ở phút 82. Chỉ tiếc rằng nỗ lực của Rashford là không đủ trong một ngày Maguire và hệ thống phòng ngự MU chơi quá tệ.

Nhưng đây hoàn toàn có thể là miếng đánh tạo ra sức sát thương, trong bối cảnh hầu hết các vị trí của MU đều chơi dưới sức thời gian qua. Điều cốt lõi vẫn phải là hàng thủ đủ chắc chắn để làm bệ phóng cho các cầu thủ tấn công phía trên.