Màn trình diễn Bruno Fernandes trước Atalanta (Bản quyền FPT)

Theo nguồn tin từ The Sun, Bruno Fernandes vừa dính chấn thương sau buổi tập mới nhất của MU hôm 21/10. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bị phát hiện bước đi khập khiễng vào buổi chiều cùng ngày, thậm chí chưa chắc thi đấu ở đại chiến với Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh (22h30, 24/10).

Fernandes dính chấn thương trong buổi tập mới nhất của MU, thậm chí bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đại chiến với Liverpool

Cũng theo The Sun, chấn thương mà Fernandes gặp phải là hậu quả của việc "cày ải" liên tục thời gian qua. Ở cuộc chạm trán Atalanta thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, ngôi sao 27 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút và giúp MU lội ngược dòng thắng 3-2 trong tình cảnh bị dẫn 0-2, đồng thời nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Bên cạnh Fernandes, một ngôi sao MU khác là Marcus Rashford cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần này. Tiền đạo người Anh sớm rời sân ngay phút 66 trận gặp Atalanta vì vết đau không rõ mức độ nặng nhẹ. Rõ ràng, việc không thể chơi hết 90 phút cho thấy Rashford chưa đạt thể lực tốt nhất sau ca phẫu thuật vai, khiến anh ngồi ngoài suốt giai đoạn đầu mùa giải.

Trước đó, trung vệ Raphael Varane cũng dính chấn thương trong đợt tập trung cùng ĐT Pháp và phải ngồi ngoài 3-4 tuần.

Bên cạnh đại chiến với Liverpool, MU còn đối diện lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt từ giờ tới đầu tháng 11 khi lần lượt gặp Tottenham (30/10, Ngoại hạng Anh), Atalanta (3/11, Champions League) và Man City (6/11, Ngoại hạng Anh).

Thành tích của "Quỷ đỏ" trong quãng thời gian này ảnh hưởng rất lớn tới tương lai Solskjaer, vì vậy chiến lược gia người Na Uy nên cầu nguyện để các trụ cột không "hắt hơi sổ mũi" đúng vào giai đoạn sống còn sắp tới.