Lyon bước vào trận đấu này với hy vọng sẽ hồi sinh lại phong độ sau khởi đầu khá kém và đứng thứ 10 ở Ligue 1, trong khi Monaco đang trong một chuỗi 6 trận bất bại ở mọi giải đấu. Hai bên đều có nhiều bóng trong 20 phút đầu tiên để tổ chức tấn công, trong đó cơ hội đáng kể nhất là của Ekambi cho Lyon với cú đánh đầu bị Nubel cản phá.

Lyon giành chiến thắng muộn để áp sát top 3

Trong phần còn lại của hiệp 1, Lyon là đội có những cơ hội rõ ràng hơn và lẽ ra đã phải dẫn trước ở phút 34, nhưng Aouar có một cú dứt điểm đi chệch cột dọc. Tiền vệ tấn công này tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội khác ở đầu hiệp 2 khi Lyon kéo dài thế trận lấn lướt của mình.

Cuối cùng bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Axel Disasi của Monaco có pha phạm lỗi với Dubois trong vòng cấm Monaco và khiến trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Ekambi không bỏ lỡ thời cơ này, đánh lừa thủ môn Nubel để đưa Lyon dẫn 1-0. Monaco ngay sau đó vùng dậy tìm bàn gỡ, cơ hội đáng kể nhất là cú đánh đầu của Badiashile đi thẳng vào thủ môn Pollersbeck.

Phút 90, Lyon ấn định chiến thắng khi Emerson từ cánh trái đưa bóng vào trong và trung vệ Jason Denayer có mặt để thực hiện cú đệm đơn giản. Thắng 2-0, Lyon vượt qua chính Monaco để leo lên thứ 5 với 16 điểm, bằng điểm với Nice và Angers xếp ở 2 vị trí phía trên, trong khi Monaco tụt xuống thứ 7 với 2 điểm ít hơn.

Tỷ số trận đấu: Lyon 2-0 Monaco (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Ekambi 75', Denayer 90'

Đội hình xuất phát: 

Lyon: Pollersbeck, Emerson, Denayer, Boateng, Dubois, Guimaraes, Caqueret, Ekambi, Aouar, Shaqiri, Cherki.

Monaco: Nubel, Henrique, Badiashile, Disasi, Aguilar, Matazo, Fofana, Martins, Volland, Jean Lucas, Ben Yedder.