4 bàn thắng ở trận Oman - Việt Nam (nguồn FPT)

“Việt Nam lại thua. Có một sự quan ngại rằng vị thế lung lay của HLV Park Hang Seo sẽ tồi tệ thêm”, phóng viên của tờ Chosun viết trong bài tường thuật trận đấu. Trước Oman, dù có bàn dẫn trước do công của Tiến Linh, ĐT Việt Nam vẫn không thể trụ vững và khép lại trận đấu với 3 bàn thua.

Tờ Chosun lo lắng cho HLV Park Hang Seo

Chosun miêu tả ĐT Việt Nam “chật vật vì áp lực đến từ Oman” ở khoảng thời gian đầu trận, rằng đội khách “phòng ngự dày đặc với 5 hậu vệ và nỗ lực phản công nhưng gặp khó trong việc lên bóng”.

Sau khi suýt để thủng lưới trước từ quả 11m hỏng của Moshin Al-Khaldi, Việt Nam bắt đầu phản đòn và bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 39 do công của Tiến Linh. “Tuy nhiên, hàng thủ hớ hênh của Việt Nam ở vòng loại này một lần nữa sụp đổ”, Chosun miêu tả về bàn gỡ hòa của Oman ít phút sau đó, khi cầu thủ chủ nhà thoải mái tung người móc bóng trong vòng cấm.

Sau bàn thua thứ 2 từ một tình huống phạt góc có phần ranh ma của Oman, “Việt Nam vội vàng triển khai thế trận tấn công, nhưng tỏ ra vụng về”, Chosun bình luận. Tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh 2 sự thay đổi người sau đó của HLV Park Hang Seo là Tuấn Hải (thay Tiến Linh) và Xuân Trường (thay Đức Huy) “không thể giúp hàng công chơi khá hơn”.

Trong khi đó, tờ Yunhap News bình luận ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm do Oman mạnh hơn, chủ yếu bởi đội bóng Tây Á khai thác được điểm yếu phòng ngự của đối phương. Còn tờ Dong-A Ilbo cho rằng, tình thế trong hiệp 2 đã khác khi Việt Nam không thể chịu đựng được sự dồn ép từ Oman và để lọt lưới liên tiếp.

Trang KBS News dành sự tiếc nuối cho ĐT Việt Nam qua từng trận ở vòng loại. Họ cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo kém may mắn trong các trận đấu trước đó và lẽ ra phải giành kết quả tốt hơn nhờ những cơ hội vào những phút cuối ở trận gặp Oman, khi Công Phượng và Văn Toàn khiến khung thành Oman chao đảo.