Thất bại của Australia trước Nhật Bản là tiền đề để Saudi Arabia hướng đến ngôi đầu bảng B. Muốn vậy, đội chủ nhà phải đánh bại được Trung Quốc. Với mục tiêu ấy, đội chủ nhà tung ra những con bài tốt nhất và tạo ra thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trung Quốc (áo đỏ) không thể tạo ra bất ngờ cho Saudi Arabia

Chỉ sau 15 phút bóng lăn, Saudi Arabia đã vượt lên sau pha chớp thời cơ cực tốt của Sami Al-Najei. Vẫn là Sami Al-Najei trong một ngày thi đấu chói sáng đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 38. Có 2 bàn dẫn trước khi hiệp 1 khép lại, Saudi Arabia tỏ ra tự tin khi bước vào hiệp 2.

Tuy nhiên, nửa sau trận đấu chứng kiến nỗ lực kiệt cùng của các cầu thủ Trung Quốc. Cầu thủ vào thay người Luo Guofu ngay lập tức lập công ở phút 46 bằng một siêu phẩm. Nhờ vậy, tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ ở khoảng thời gian sau đó được tăng lên đáng kể.

Dù vậy, khoảng cách 2 bàn được tái lập ở phút 73, sau pha làm bàn của Feras Al-Brikan. Nỗ lực của ĐT Trung Quốc chỉ giúp họ có bàn thứ hai ở phút 87 sau tình huống được công nhận bàn thắng có phần tranh cãi của Wu Xi. Có tới 9 phút bù giờ nhưng Trung Quốc vẫn không thể giành được một kết quả hòa.

Thắng Trung Quốc 3-2, Saudi Arabia độc chiếm ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đứng thứ 5 với 3 điểm, chỉ xếp trên ĐT Việt Nam.

Tỷ số chung cuộc: Saudi Arabia 3-2 Trung Quốc (H1: 2-0)

Ghi bàn

Saudi Arabia: Sami Al-Najei 15' - 38', Feras Al-Brikan 73'

Trung Quốc: Luo Guofu 46', Wu Xi 87'

Đội hình thi đấu

Saudi Arabia: Mohammed Al-Owais, Sultan Al-Ghannam, Abdullah Madu, Salman Al-Faraj, Abdulelah Al-Malki, Saleh Al-Shehri, Saud Abdul Hamid, Sami Al-Najei, Abdulelah Al-Amri, Fahad Al Muwallad, Mohammed Kanoo

Trung Quốc: Yan Junling, Li Ang, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Chi Zhongguo, Wu Lei, Jin Jingdao, Zhu Chenjie, Wu Xi, Zhang Yuning