Saudi Arabia và Nhật Bản đối đầu với nhau trong lượt trận thứ ba vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận trong khi đó, Nhật Bản rất muốn có 3 điểm tiếp theo. Bởi vậy, hai đội nhập cuộc nhanh sau tiếng còi khai cuộc. 

Hai đội thi đấu cân tài cân sức

Phút thứ 7, tiền vệ Shibasaki có tình huống thử tài thủ môn Saudi Arabia với cú dứt điểm từ rất xa nhưng bàn thắng chưa tới với Nhật Bản. Trong khi đó, đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm với những pha tạt cánh đánh đầu và thủ môn Gonda cũng phải trổ tài cứu thua không dưới một lần. 

Hai cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một đều thuộc về Nhật Bản với sự xuất hiện của Minamino và Osako nhưng thủ thành Al Owais vẫn đang là người xuất sắc hơn. Kết thúc hiệp một, tỉ số chưa có gì thay đổi so với thời điểm bắt đầu trận đấu.

Sang đến hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra cân bằng và không bên nào nổi trội hơn. HLV của đôi bên đều quyết định làm mới hàng công của mình nhưng chỉ có một người có hiệu quả. Phút 71, pha chuyền sai tai hại của một cầu thủ Nhật Bản bị Al Buraikan trừng phạt với pha xỏ kim thủ thành Gonda.

Những phút còn lại, Nhật Bản dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng các chân sút của tới từ "xứ sở mặt trời mọc" đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chung cuộc, Nhật Bản để thua trước Saudi Arabia với cách biệt tối thiểu. 

Tỉ số chung cuộc: Saudi Arabia 1-0 Nhật Bản (H1: 0-0)

Ghi bàn: Al-Buraikan 71'

Đội hình xuất phát

Saudi Arabia: Al Owais, Al Ghannam, Al Amri, Madu, Al Shahrani, Kanno, Al Malki, Al Muwallad, Al Faraj, Ghareeb, Al Shehri

Nhật Bản: Gonda, Nagamoto, Tomiyasu, Sakai, Yoshida, Endo, Shibasaki, Kamada, Minamino, Osako, Asano