Màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với Everton (Nguồn: K+)

Kể từ khi Cristiano Ronaldo trở lại MU, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Dù CR7 hay ra sân hay không, người ta cũng chỉ tập trung nói về cầu thủ này. Trong buổi bình luận trước trận đấu với Everton, tất cả đều bình luận về việc Solskjaer để Ronaldo nghỉ ngơi sau khi khổ chiến với Villarreal.

Ronaldo đang là tiêu điểm của giới truyền thông khi nói về MU

Còn trong buổi bình luận sau trận đấu, Ronaldo vẫn là chủ đề chính do anh ra sân từ ghế dự bị, Townsend bắt chước kiểu ăn mừng của CR7 và sự ra đi vội vã của anh sau khi trận đấu kết thúc. Có thể thấy được dù Ronaldo làm gì đi chăng nữa, giới truyền thông cũng lấy làm tiêu điểm.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tin tức về Ronaldo luôn được quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, việc giới truyền thông chỉ hướng tới một cầu thủ có thể là cơn đau đầu cực lớn dành cho Ole Gunnar Solskjaer, mọi cử chỉ của Ronaldo đều có thể trở thành một bài báo gây tranh cãi.

Từ việc Ronaldo ngồi dự bị, lười phòng thủ, đứng ở đường biên cạnh Solskjaer đến không chào cổ động viên mà đi thẳng vào đường hầm đều được đưa ra bàn tán. Những giả thiết được đặt ra liên tục và thậm chí, Solskjaer phải đấu khẩu với người đồng đội cũ, Rio Ferdinand trên truyền thông để giảm bớt áp lực cho CR7.

Solskjaer đau đầu vì hiệu ứng Ronaldo trên truyền thông

Nhưng không phải trường hợp nào Solskjaer cũng đứng ra phân trần được bởi đội bóng có những bí mật riêng và không phải lúc nào cũng tiết lộ. Thế nên, giới mộ điệu tha hồ tưởng tượng và điều quan trọng là những giả thiết ấy lại tác động lên chính người hâm mộ MU. Từ đó, những ảnh hưởng từ khán đài lại tác động ngược lên các cầu thủ và chính Solskjaer.

Ronaldo cũng chỉ con người nên sẽ có hỷ nộ ái ố, có lúc đá hay và cũng có lúc đá dở. Bởi vậy, Solskjaer không thể lúc nào cũng dùng siêu sao người Bồ Đào Nha để làm hài lòng “cơn khát” của giới mộ điệu nhưng không sử dụng, giả thiết lại xuất hiện. Không được sử dụng cầu thủ theo ý mình là điều khó chịu nhất của các HLV.

Chưa kể đến việc MU đâu chỉ có mình Ronaldo. Bruno Fernandes, Paul Pogba, Edinson Cavani, Marcus Rashford đều là những cầu thủ đẳng cấp. Ánh hào quang quá chói lọi của CR7 sẽ có phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của một số cầu thủ. Nếu Solskjaer không xử lý tốt, phòng thay đồ của MU có thể “nát tươm”.

Không thể phủ nhận rằng Ronaldo trở lại sân Old Trafford đem lại nhiều hiệu ứng tích cực. 5 bàn/6 trận đấu là thành tích cực tốt nhất là với cầu thủ đã 36 tuổi nhưng những hiệu ứng tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Vấn đề là Solskjaer không thể ngăn chặn những lời đàm tiếu từ giới truyền thông. Bởi vậy, ông thầy người Na Uy sẽ còn đau đầu dài dài vì câu chuyện này.