2 bàn thắng của MU vào lưới West Ham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (nguồn K+)

Cuối tuần trước, West Ham đã phải hứng chịu thất bại ngay trên sân nhà trước MU, trong trận đấu mà họ là đội dẫn bàn trước và có một quả penalty vào cuối trận song vẫn không thể có được dù chỉ 1 điểm. Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard và David de Gea là 3 cái tên nổi bật của “Quỷ đỏ” vào ngày hôm đó, và một người trong số này sẽ tiếp tục có cơ hội “làm khổ” West Ham.

Lingard gây ám ảnh cho West Ham

Trang chủ MU dẫn lời HLV Ole Gunnar Solskjaer cho hay “Quỷ đỏ” sẽ có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát ở trận đấu tới, đáng chú ý Lingard sẽ ra sân từ đầu. Trong khi đó, De Gea và Ronaldo khả năng cao sẽ được cho nghỉ. Tom Heaton nhiều cơ hội bắt chính trong bối cảnh Dean Henderson vẫn đang phục hồi thể lực cùng đội U23.

Bên cạnh đó, đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để những “kép phụ” của MU như Eric Bailly, Victor Lindelof, Diogo Dalot, Donny Van de Beek và Anthony Martial thể hiện mình. Jadon Sancho cũng cần phải tận dụng trận đấu này làm “bàn đạp” cho bản thân, sau những màn trình diễn kém thuyết phục kể từ khi gia nhập MU.

Đấu trường Cúp Liên đoàn không phải mục tiêu chính của MU mùa này, khi họ được bổ sung lực lượng để giành kết quả tốt ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, trong bối cảnh HLV Solskjaer cần một danh hiệu để xoa dịu cơn khát của người hâm mộ, cũng như cần một không gian để thử nghiệm cũng như mài giũa chiều sâu đội hình, thì Cúp Liên đoàn là nơi không thể hợp lý hơn.

Chưa khi nào sự cạnh tranh trên hàng công của MU khốc liệt như thời điểm hiện tại, song dường như “Quỷ đỏ” đang phụ thuộc nhiều vào Ronaldo hơn những người còn lại. Trước khi Rashford và Cavani có thể đạt đủ thể lực ra sân, Sancho, Lingard và Martial sẽ phải nỗ lực để chứng tỏ bản thân, bằng không họ sẽ dần bị thải loại.

Sancho và Martial phải tìm lại bản thân

Trong khi đó, với West Ham thì Cúp Liên đoàn là một trong những đấu trường mà họ muốn ghi dấu ấn. Chân sút Michail Antonio trở lại sau án treo giò sẽ là tin vui với các CĐV đội khách, khi anh chắc chắn sẽ khiến hàng thủ có nhiều “kép phụ” của MU phải lao đao. Antonio đang sở hữu phong độ làm bàn cực kỳ ấn tượng với 4 pha lập công tại Ngoại hạng Anh mùa này, chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Với tinh thần không có gì để mất, West Ham hoàn toàn có thể đẩy MU vào những tình thế bất lợi như hồi cuối tuần trước. Song trạng thái tâm lý tốt cùng quyết tâm chứng tỏ bản thân của các ngôi sao trên ghế dự bị có thể sẽ giúp MU một lần nữa vượt ải “The Hammers”.

Dự đoán: MU 2-1 West Ham

Tình hình lực lượng

MU: Vắng Rashford, Amad Diallo (chấn thương), Cavani bỏ ngỏ khả năng ra sân

West Ham: Vắng Winston Reid (chấn thương), Antonio trở lại

Đội hình dự kiến

MU: Heaton; Dalot, Bailly, Lindelof, Shaw; Van de Beek, Matic; Sancho, Mata, Lingard; Martial.

West Ham: Areola; Fredericks, Dawson, Diop, Masuaku; Kral, Noble; Yarmolenko, Vlasic, Benrahma; Antonio.