Cú đúp của Ronaldo vào lưới Newcastle (Bản quyền K+):

Khi Cristiano Ronaldo quyết định trở lại MU, đa phần fan trung lập đều nghĩ đây là một chuyến “dưỡng già”. Ở tuổi 36, không ai có thể đòi hỏi CR7 tỏa sáng rực rỡ như khi anh còn độ tuổi đôi mươi và chơi bóng tại Old Trafford với niềm cảm hứng bất tận.

Ronaldo vẫn đang cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc

Nhưng Ronaldo đang chứng minh, những nhận định ấy hoàn toàn sai lầm, và anh chưa hề giảm sút, chí ít là ở mặt hiệu quả. Thống kê từ Whoscored cho thấy, Ronaldo đang là tiền đạo sở hữu những thông số tốt nhất tại nước Anh lúc này.

Sau 2 trận - màn ra mắt ở chiến thắng 4-1 trước Newcastle và trận mở màn vòng bảng Champions League trên sân Young Boys, Ronaldo thực hiện tổng cộng 8 cú dứt điểm. Thật đáng nể, 50% trong số đó hướng vào khung thành đối phương.

Và chỉ cần 8 cú dứt điểm, CR7 đã có cho MU 3 bàn thắng với 2 vào lưới Newcastle, 1 trước Young Boys. Như vậy, hiệu suất chuyển đổi từ những pha dứt điểm trở thành bàn thắng của Ronaldo lên đến 37,5%. Tức là cứ 2,7 lần dứt điểm, CR7 lại có 1 bàn thắng. Đây là con số trong mơ với bất cứ chân sút nào không chỉ của giải Ngoại hạng Anh mà còn trên bình diện châu Âu.

So sánh một chút để thấy sự khác biệt. Mohamed Salah, Michail Antonio và Bruno Fernandes đang cùng nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với cùng 4 bàn thắng. Nhưng từ đầu giải, Salah thực hiện 22 cú sút ở Ngoại hạng Anh, với Antonio là 18 và Fernandes là 14. Như vậy, để có 1 bàn thắng thì Salah cần đến 5,5 lần dứt điểm, Antonio cần 4,5 lần và khá nhất là Fernandes cũng phải là 3,5 lần.

Romelu Lukaku đang được khen ngợi rất nhiều tại Chelsea. Nhưng chân sút người Bỉ cũng cần 12 lần dứt điểm để có 3 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh, tức trung bình 4 lần nỗ lực để có 1 bàn thắng. Với Lukaku, đây đã là con số cực tốt khi mà tiền đạo người Bỉ vẫn nổi tiếng vụng về. Tuy nhiên, như thế vẫn là không đủ để so sánh với Ronaldo.

Những cú sút của Ronaldo có độ chính xác rất cao

Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước - Harry Kane chưa có bàn thắng nào sau 3 trận đã chơi. Anh dứt điểm ít hơn với tổng cộng 3 lần nỗ lực nhưng đều không thành bàn. Ngay cả Kane cũng không thể so sánh với Ronaldo về mặt hiệu quả, nên những chân sút khác thua kém cũng là điều dễ hiểu.