Video ĐTVN tập chiều 16/9:

Trưa ngày 16/9, ĐT Việt Nam tập trung trở lại với tổng cộng 29 tuyển thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10 tới đây ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á (gặp Trung Quốc tại UAE ngày 7/10 và Oman ngày 12/10 tại Muscat).

Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam chiều ngày 16/9.

Ngay trong chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo đã ra sân “luyện công”, tích cực chuẩn bị cho mục tiêu giành được những điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup. Dù phải tập dưới mưa nhưng hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều tỏ ra vô cùng hào hứng, nhất là các cầu thủ mới được gọi bổ sung như Trọng Đại, Nguyên Mạnh, Công Phượng, Xuân Nam,…

Với Công Phượng, tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 9/9 và tham gia rèn thể lực cùng ĐT U22 Việt Nam trong khoảng 1 tuần vừa qua. Đây là buổi tập đầu tiên của Công Phượng trong màu áo ĐT Việt Nam ở “chiến dịch” vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong suốt buổi tập chiều ngày 16/9, HLV Park Hang Seo và các cộng sự chủ yếu cho các học trò rèn các bài tập nhằm củng cố nền tảng thể lực và sức bền. Các tuyển thủ Việt Nam đang trong chế độ hồi phục chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng, Tiến Dũng, Thành Chung tiếp tục tập riêng dưới sự chỉ dẫn của bác sỹ đội tuyển.

Thủ thành Trần Nguyên Mạnh trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng mặt.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã đưa ra những đánh giá về đối thủ và mục tiêu của ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới: “Hai trận đấu vừa qua về mặt kết quả là không được như mong muốn của toàn đội, nhưng có thể nhìn vào những mặt tích cực là toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao và đã thể hiện được những gì ban huấn luyện đã chuẩn bị.

Đội tuyển đã thi đấu tốt hơn lên sau từng trận đấu, từ trận đầu tiên gặp Saudi Arabia cho đến trận đấu thứ hai gặp Australia. Tất nhiên, để có thể giành được kết quả tốt ở vòng loại thứ ba này thì chắc chắn toàn đội sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước mắt là trận đấu với ĐT Trung Quốc và ĐT Oman vào tháng 10 tới.

Khi đã vào đến vòng loại thứ ba thì chắc chắn họ đều là những đội bóng mạnh. Tuy vậy, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng để phân tích kỹ hơn về hai đối thủ này nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp. Mục tiêu của đội tuyển là nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt hơn so với 2 trận đấu đầu tiên.

Khi đến được tới vòng loại thứ ba là vòng đấu gần nhất với vòng chung kết World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với đội tuyển chắc chắn sẽ rất cao. Chúng tôi hiểu điều đó và sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, thể hiện tinh thần thi đấu cao nhất và đạt được kết quả tốt nhất để dành tặng cho người hâm mộ”.

Quế Ngọc Hải động viên thủ môn Đặng Văn Lâm

Ở đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo không thể có sự phục vụ của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Lâm “Tây” vừa dính chấn thượng nặng ở vai khi trở về tập luyện tại CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Được biết, Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Như vậy, thủ thành sinh năm 1993 coi như vắng mặt ở các trận đấu của ĐT Việt Nam trong năm 2021.

Chiều ngày 16/9, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những lời động viên gửi đến Đặng Văn Lâm rằng: “Cả đội hy vọng Đặng Văn Lâm sẽ suy nghĩ tích cực, cố gắng hồi phục thật tốt để sớm trở lại tập luyện cùng CLB và tiếp tục cống hiến cho ĐT Việt Nam”.

Video Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn: