Pha bóng Ronaldo đòi phạt đền ở trận gặp Young Boys (nguồn FPT)

Phút 53 trận đấu giữa Young Boys và MU ở lượt mở màn vòng bảng Champions League 2021/22, khi tỉ số đang là 1-0 cho đội bóng Anh, từ đường chuyền dài của Bruno Fernandes, Ronaldo khéo léo thắng Mohamed Aly Camara trong pha tranh bóng, rồi bứt tốc vào vòng cấm.

Pha bóng Ronaldo bị truy cản trong vòng cấm Young Boys

Trung vệ của Young Boys đuổi theo, rồi tác động lên “số 7” của MU. Ronaldo ngã xuống và đòi một quả penalty. Nhưng, trọng tài Francois Letexier xua tay cho trận đấu tiếp tục.

“Ronaldo bị đối phương dùng tay đẩy sau trong thế đối mặt thủ môn. Nếu cắt còi, trọng tài phải cho chúng tôi penalty và đuổi cầu thủ chủ nhà”, Solsa phàn nàn ở buổi họp báo sau trận. Chiến lược gia Na Uy còn tự cho rằng với một trọng tài trẻ, đôi khi phải chấp nhận những sai lầm như vậy.

Nếu tình huống đó MU được hưởng 11m và có bàn nhân đôi cách biệt, thế trận có lẽ sẽ đi theo chiều hướng rất khác, dù họ chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Aaron Wan-Bissaka ở phút 35.

Solsa có lý do để mong những quả 11m. MU đã hứng chịu thất bại thứ 7 trong 11 trận đã chơi tại Champions League dưới thời Solskjaer. Bốn trận còn lại họ đều thắng, và đáng chú ý là đều được hưởng phạt đền.

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19, Marcus Rashford ghi bàn thắng bằng vàng trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 4, giúp MU thắng PSG 3-1 trên đất Pháp và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 chung cuộc). Gặp lại nhau ở vòng bảng Champions League 2019/20, cũng tại Parc des Princes, Bruno Fernandes mở tỉ số trên chấm 11m trong chiến thắng 2-1 của “Quỷ đỏ”.

Những quả phạt đền có thể giúp MU "mở khóa" trận đấu

Tiếp đó, đến vòng bảng Champions League 2020/21, Anthony Martial ghi 1 bàn trên chấm 11m, góp công vào chiến thắng 5-0 của MU trước RB Leipzig. Rồi đến lần tiếp đón Istanbul Basaksehir ở cùng mùa giải, Rashford góp một bàn trên chấm phạt đền vào thắng lợi 4-1 của đội nhà.

Song cũng có một ngoại lệ. Trận cuối vòng bảng mùa 2020/21, khi đến làm khách trước RB Leipzig, Bruno Fernandes cũng đã có 1 bàn trên chấm 11m cho MU, song chừng đó là không đủ để “Quỷ đỏ” thoát khỏi một trận thua, để rồi ngậm ngùi rời giải. Nhưng đó cũng là quả 11m duy nhất mà MU được hưởng trong 7 thất bại đã qua.

Có thể coi những quả 11m là “bùa chú” may mắn của MU tại đấu trường Champions League. Với những chân sút 11m thượng thặng như Fernandes hay Ronaldo, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể mong đợi những bước ngoặt đến từ chấm phạt đền, thứ có thể mang đến cho họ một thế trận dễ thở hơn, trước khi có những toan tính tiếp theo.