3 bàn thắng ở trận Young Boys - MU (bản quyền FPT)

MU có khởi đầu tốt trong chuyến làm khách trước Young Boys ở ngày ra quân Champions League 2021/22, với pha lập công của Ronaldo ở phút 13. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka đã khiến thế trận đổi chiều. MU từ đội cửa trên bỗng bị đẩy vào thế phải phòng ngự. Young Boys dồn lên, tung hàng loạt cú dứt điểm và thu về 2 bàn thắng.

Mặt sân không quen thuộc khiến các ngôi sao MU gặp khó

Trong 90 phút, MU có 2 cơ hội và đều được thực hiện bởi Ronaldo. Đây là thống kê tệ nhất ở Champions League của "Quỷ đỏ", kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2003.

Cú dứt điểm đầu tiên của Ronaldo là bàn mở tỷ số với cú đệm bóng qua hai chân thủ môn David von Ballmoos. Anh sút lần hai ở phút 25, về góc gần nhưng bị đẩy ra. Kể từ đó, Man Utd không dứt điểm thêm lần nào, một phần vì thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ Wan-Bissaka ở phút 35 khiến đội khách phải chơi thiếu người và đánh mất thế trận.

Trong khi đó, Young Boys dứt điểm tới 19 lần trong trận, đem về hai bàn ở phút 66 và 95, để đoạt 3 điểm đầu tay. Chủ nhà cũng giữ bóng nhiều hơn với 54% thời lượng. Họ tạo ra 8 quả phạt góc, trong khi MU chỉ 1 lần làm được như vậy. MU chỉ vượt trội ở chỉ số phòng ngự như phá bóng, tắc bóng hay tranh chấp bóng bổng.

Báo chí Anh cho hay một trong những vấn đề khiến MU chơi dở ở trận này là do họ phải thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo, kiểu mặt sân mà “Quỷ đỏ” rất ít khi được trải nghiệm. Lối đá áp sát nhanh của Young Boys cùng mặt sân có sự trơn trượt khiến Ronaldo, Fernandes, Pogba không có được những bước chạy thanh thoát nhất và liên tục vấp ngã.

Pha vào bóng lỗi của Wan-Bissaka

Đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng có những phàn nàn về mặt sân này. Khi được hỏi về lý do thay Ronaldo và Fernandes ra sân, Solsa cho hay: “Cả hai đã chạy nhiều ở trận này và cả trận trước hôm 11/9. Sân cỏ nhân tạo cũng ảnh hưởng tồi tệ đến họ. Chúng tôi muốn Matic tận dụng kinh nghiệm để giữ bóng, còn Lingard di chuyển rộng để gây áp lực”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia Na Uy cũng cáo buộc ảnh hưởng của mặt sân lên pha vào bóng phải nhận thẻ đỏ của Wan-Bissaka. “Chiếc thẻ đỏ có chút ít liên quan đến mặt cỏ nhân tạo, Aaron chạm bóng nhưng bóng nẩy đi quá xa, rồi cậu ấy bị trôi theo. Thật khó để cãi lại trọng tài nhưng cậu ấy không vào trúng mắt cá đối phương, chỉ là phần mu bàn chân”.