Video màn trình diễn của Ronaldo ở trận gặp Newcastle (nguồn K+)

Siêu sao 36 tuổi có lần thứ hai ra mắt Ngoại hạng Anh hoàn hảo, khi ghi cú đúp trong chiến thắng 4-1 của MU trước Newcastle trên sân Old Trafford. Sau khi vươn lên dẫn đầu tại Premier League, MU sẽ bước vào hành trình ở Champions League vào 23h45 ngày mai (14/9), khi  hành quân đến Thụy Sĩ để đối đầu Young Boys.

Solsa chưa quyết định Ronaldo có ra sân ở trận tới của MU tại Champions League hay không

Với những gì đã thể hiện, hẳn các CĐV “Quỷ đỏ” muốn CR7 sẽ tiếp tục xuất hiện trong đội hình chính của đội bóng. Dù vậy, HLV Solskjaer cho rằng ông có thể sẽ phải để CR7 nghỉ ngơi nhằm tận dụng được những gì tinh túy nhất từ cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Khi được hỏi về khả năng Ronaldo có tiếp tục đá chính ở trận tới, HLV Solskjaer cho hay: “Chúng tôi vẫn chưa quyết định. Ronaldo vẫn có thể bị gạch tên. Ronaldo đã 36 tuổi, tôi phải cân đối số phút thi đấu của cậu ấy. Đây cũng là điều tôi đang làm ngay cả với Mason Greenwood, một cầu thủ 19 tuổi.

Cristiano chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng, nên tôi biết cậu ấy sẽ hồi phục nhanh chóng. Cậu ấy đã trải qua giai đoạn trước mùa, quan trọng là cậu ấy đã sẵn sàng để nhận được 90 phút trên sân”.

Nên biết, khát khao thi đấu của Ronaldo là điều đã được kiểm chứng nhiều lần. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với đồng đội cũ Wes Brown trên sân Old Trafford hôm 9/9, CR7 nói rằng anh “sẵn sàng gây áp lực để Solskjaer xếp đá chính”. Ở cuối trận gặp Newcastle vừa qua, khi được HLV Solskjaer hỏi có muốn ra nghỉ sớm hay không, CR7 từ chối và tiếp tục đá cho đến hết trận.

Ở một diến biến khác, cựu tiền đạo Michael Owen – người tiếp nối mặc áo số 7 của Ronaldo giai đoạn 2009-2012, sau khi siêu sao Bồ Đào Nha chuyển tới Real Madrid – cho rằng Ronaldo dù ở tuổi 36 nhưng thi đấu như vẫn ở đỉnh phong độ.

“Ronaldo đã 36 tuổi, nhưng nhiều người vẫn nói rằng cậu ấy chơi bóng cứ như mới 28 tuổi", Owen nói. “Ronaldo rất khoẻ và sung sức. Cậu ấy chưa từng chấn thương nặng trong sự nghiệp. Đúng là có lúc Ronaldo bị đau, nhưng sự nghiệp 20 năm có ai mà không có lúc bị đau như thế. Cậu ấy đúng là siêu nhân”.

“Tôi không quan tâm mọi người ủng hộ MU hay không, nhưng chắc chúng ta đều phải mỉm cười khi thấy Ronaldo ghi bàn hoặc phỏng vấn. Bóng đá có một cầu thủ như vậy là rất tốt", Owen khép lại.